Tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra Tiểu đoàn Tên lửa 77 từng hạ 4 máy bay B-52 của Mỹ

© Ảnh : Tuấn Huy/Báo Quân đội nhân dân Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Tên lửa 77 Việt Nam
Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Tên lửa 77 Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2023
Đăng ký
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tên lửa 77.
Tiểu đoàn Tên lửa 77 nằm trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn tên lửa 257, Sư đoàn Phòng không (PK) 361 bảo vệ thủ đô Hà Nội từng bắn rơi 4 pháo đài bay B-52 của quân đội Mỹ.

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tên lửa 77

Chiều 22/1 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán), Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Tiểu đoàn Tên lửa 77.
Tiểu đoàn Tên lửa 77 trực thuộc Trung đoàn Tên lửa 257, Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không - Không quân. Theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân, cùng đi với Phó Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Doãn Anh còn có Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.
Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà và chúc cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tên lửa 77 đón Xuân mới vui vẻ, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tại cuộc làm việc, báo cáo đoàn kiểm tra của đơn vị nêu rõ, năm 2022, Tiểu đoàn Tên lửa 77 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
© Ảnh : Tuấn Huy/Báo Quân đội nhân dân Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Tên lửa 77 Việt Nam
Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Tên lửa 77 Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2023
Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Tên lửa 77 Việt Nam
Tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.
Bước sang năm 2023, đơn vị đã triển khai quán triệt đến 100% quân nhân về nhiệm vụ, chỉ tiêu, tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động, ba khâu đột phá của Sư đoàn Phòng không 361; chấp hành nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo đúng phương châm “sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”.
Đơn vị bảo đảm đúng, đủ quân số kíp chiến đấu theo biên chế và trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, luyện tập thuần thục phương án đánh địch.
“Đơn vị cũng chấp hành nghiêm các quy định về công tác đóng quân, canh phòng, tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ, đúng quy định, đề cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống”, - báo cáo cho biết.
Bên cạnh đó, đơn vị đã bảo đảm cấp phát đúng, đủ, kịp thời tiêu chuẩn Tết và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho bộ đội đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Không để xảy ra hiện tượng đào ngũ

Sau khi kiểm tra đơn vị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh thống nhất, Tiểu đoàn Tên lửa 77 đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.
“Đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị vũ khí, trang bị khí tài, tổ chức luyện tập tốt, sẵn sàng chiến đấu cao; quản lý kỷ luật nghiêm túc; nắm chắc yêu cầu của cấp trên, chuẩn bị Tết chu đáo, đầy đủ, kịp thời cho bộ đội vui Xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, làm tốt công tác hậu phương quân đội”, - Phó tổng Tham mưu trưởng đánh giá.
Giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu, Tiểu đoàn Tên lửa 77 tiếp tục quán triệt cho bộ đội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tiếp theo; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.
© Ảnh : Tuấn Huy/Báo Quân đội nhân dân Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Tên lửa 77 Việt Nam
Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Tên lửa 77 Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2023
Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Tên lửa 77 Việt Nam
Theo đó, quản lý chặt chẽ quân số, nắm bắt kịp thời tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, không để xảy ra trường hợp đào ngũ, vắng mặt tại đơn vị trái phép.
Phối hợp tốt với chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh miền bắc cuối tháng 12/1972, Tiểu đoàn 77 nằm trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn tên lửa 257, Sư đoàn phòng không 361, được giao nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô Hà Nội.
Tiểu đoàn 77 đã lập nên một kỳ tích khó tin đó là bắn rơi 4 chiếc máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, trong đó 3 chiếc rơi tại chỗ. Đặc biệt, Tiểu đoàn 77 là một trong hai tiểu đoàn tên lửa bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất trong toàn bộ chiến dịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала