Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng và 2 tỉnh

© Ảnh : QĐNDQuân Đội Việt Nam Thiếu Tướng Nguyễn Minh Thắng
Quân Đội Việt Nam Thiếu Tướng Nguyễn Minh Thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2023
Đăng ký
Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng - Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật quân sự - vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.
Cùng với đó, Thủ tướng cũng ký quyết định phê duyệt chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp với ông Nguyễn Phước Thiện và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu với ông Huỳnh Chí Nguyện.

Bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Ngày 27/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 35/QĐ-TTg, theo đó bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng Bộ Quốc phòng.
Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng - Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật quân sự - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.
Trước đó, năm 2017, Thủ tướng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng (phiên hiệu là Bộ tư lệnh 86), trên cơ sở tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2023
89 người xin thôi việc ở Văn phòng Chính phủ Việt Nam
Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.
Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng.
Đơn vị đã góp phần không nhỏ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký quyết định phê chuẩn với 2 nhân sự khác thuộc thẩm quyền.
Theo đó, Thủ tướng đã ký Quyết định số 37/QĐ-TTg, qua đó phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Ông Nguyễn Thiện Phước sinh năm 1978, quê ở tỉnh Đồng Tháp, có học vị Tiến sĩ Quản trị kinh doanh.
Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ NN và PTNT - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2023
Thủ tướng Chính phủ đặt kỳ vọng vào ngành Nông nghiệp Việt Nam năm 2023
Trong quá trình công tác ông từng là Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp; Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp; Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Từ tháng 9/2018 - 3/2020, ông là Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, sau đó Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp rồi Giám đốc Sở này.
Năm 2021, ông trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp đột xuất ngày 6/1/2023, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

Trong Quyết định số 38/QĐ-TTg, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Chí Nguyện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.
Ông Nguyện năm nay 51 tuổi, quê ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau), trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2023
Việt Nam xử nghiêm cả cán bộ cấp cao, tướng lĩnh Quân đội, Công an
Trong quá trình công tác, ông Nguyện từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Dân và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ năm 2020 đến nay).
Hiện, lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu gồm các ông: Phạm Văn Thiều (Chủ tịch), ông Lê Tấn Cận (Phó Chủ tịch thường trực), ông Phan Thanh Duy và ông Huỳnh Chí Nguyện (Phó Chủ tịch).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала