Sau ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm Singapore

© TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8-11/2
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8-11/2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Đăng ký
Sau ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là lãnh đạo cấp cao Việt Nam thứ hai thăm Singapore chỉ trong vòng gần một năm trở lại đây.
Năm 2022, ông Nguyễn Xuân Phúc, trên cương vị nguyên thủ quốc gia, đã cùng phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu có chuyến thăm đến Singapore từ 24/2/2022 – 26/2/2022.
Ngoài chuyến thăm đến Singapore, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ thăm Brunei sau khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ vào năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Singapore, Brunei

Ngày 5/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi thông báo cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và Brunei trong chuyến công du 4 ngày tới 2 quốc gia thành viên ASEAN.
Chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ sẽ diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
“Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darrussalam từ ngày 8-11/2”, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Cần nhấn mạnh rằng, đây là chuyến thăm Singapore và Brunei đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Lịch trình dự kiến của Thủ tướng Việt Nam ở Singapore và Brunei

Theo Bộ Ngoại giao, trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng đối với quan hệ Hà Nội – Singapore.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob, lãnh đạo Quốc hội Singapore, Phó tThủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong và một số lãnh đạo khác của Đảo quốc Sư tử.
Trong khi đó, tại Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính theo lịch trình dự kiến sẽ hội đàm với Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah, thăm một số doanh nghiệp và dự tọa đàm doanh nghiệp hai nước, qua đó tăng cường hợp tác song phương ở các cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm ASEAN-EU và thăm chính thức Luxembourg, Hà Lan và Bỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2022
Ý nghĩa chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Việt Nam – Singapore nhìn từ dấu ấn chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam đến Singapore sau 5 năm và Brunei sau 15 năm.
Chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore những năm qua phát triển hết sức tốt đẹp. Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì trao đổi đoàn, thư/điện mừng/thăm hỏi, tiếp xúc cấp cao và các cấp.
Năm 2022, hai bên đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao bao gồm chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Singapore vào tháng 2, chuyến thăm của Tổng thống Singapore Halimah Yacob vào tháng 10.
Trong đó, chuyến thăm cấp Nhà nước của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu tới Singapore từ 24-26/2/2022 được đánh giá là thành công và đóng góp quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch của Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực Singapore có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kinh tế số, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao; đưa hợp tác kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới trong bối cảnh một loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có sự tham gia của hai nước có hiệu lực đi vào triển khai.
Năm 2023, hai nước cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Thực tế, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,3 tỷ USD năm 2021. Năm 2022 đạt hơn 9 tỷ USD, tăng 10,1%.
Singapore duy trì vị trí là nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN vào Việt Nam và đứng thứ 2/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 3.095 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 70,8 tỷ USD năm 2022, chiếm 22,9 tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam.
Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng cho hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện có 12 khu VSIP tại 9 tỉnh, thành ở Việt Nam với tỉ lệ lấp đầy hơn 83%, thu hút được 17,6 tỉ USD vốn đầu tư, tạo gần 300.000 việc làm cho quốc gia gần 100.000 triệu dân.

Nhiều triển vọng cho quan hệ Việt Nam và Brunei

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngay sau khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ vào năm 2022. Hai bên cũng duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và điện đàm trong năm qua.
Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992 và đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Brunei Darussalam tới Việt Nam vào tháng 3/2019.
Đối với Brunei, hợp tác biển là một trong những trụ cột chính để triển khai nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei, vì lợi ích quốc gia của hai nước.
Hai bên đang triển khai hiệu quả đường dây nóng về hỗ trợ các hoạt động nghề cá, triển khai liên doanh khai thác, mở rộng hợp tác nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển, đối phó với các thách thức an ninh trên biển.
Hai bên hợp tác tốt trong lĩnh vực dầu khí. Trong lĩnh vực khoan, PV Drilling của Việt Nam đã chính thức thành lập chi nhánh tại Brunei tạo điều kiện cho việc triển khai hợp đồng đã ký, cũng như đẩy mạnh phát triển thị trường tại nước sở tại.
Về đầu tư và thương mại, hai nước đã hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều trên 500 triệu USD trước thời hạn năm 2023.
Tính đến tháng 10-2022, kim ngạch song phương đạt 638,5 triệu USD, tăng 141,1% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện Brunei đứng thứ 26/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 971 triệu USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала