Thông báo về những cơn địa chấn mới ở Syria

© SputnikỞ các khu vực phía đông tỉnh Aleppo của Syria, người dân bắt đầu di tản hàng loạt vì sợ mối đe dọa của những cơn địa chấn mới
Ở các khu vực phía đông tỉnh Aleppo của Syria, người dân bắt đầu di tản hàng loạt vì sợ mối đe dọa của những cơn địa chấn mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cơ quan thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, những cơn địa chấn mới được mọi người nhận thấy ở Damascus, Latakia và một số tỉnh khác của Syria.
"Động đất (cảm nhận được) xảy ra ở Damascus, Latakia và một số tỉnh", - cơ quan này cho biết trong một thông báo.
Những cơn địa chấn mới cũng được cảm nhận ở thủ đô Lebanon.
"Một loạt cơn địa chấn khác cũng vừa được cảm nhận ở Beirut. Yếu hơn cơn động đất vào vào ban đêm, nhưng nhiều người đã đổ ra đường vì lo sợ những hậu quả có thể xảy ra", - các nhân chứng nói với Sputnik.
Số người chết tăng lên đến 700 người, 1430 người bị thương, Bộ Y tế Syria cho biết.
Một trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra lúc 08h17 tại tỉnh Kahramanmaras ở Thổ Nhĩ Kỳ và dẫn đến sự tàn phá ở một số thành phố. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết số người chết đã lên tới 2.379 và hơn 14 nghìn người bị thương. Người ta cũng báo cáo rằng số lượng các tòa nhà bị phá hủy đã lên tới 3471.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала