Mỹ có thể áp thuế 200% với nhôm từ Liên bang Nga

© Sputnik / Ilya Naymushin / Chuyển đến kho ảnhNhà máy nhôm
Nhà máy nhôm - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ có thể áp thuế 200% đối với nhôm từ Nga trong tuần này. Bloomberg viết, dẫn các nguồn tin.
Cần lưu ý rằng động thái này đã được thảo luận tại Hoa Kỳ trong nhiều tháng. Theo các nguồn tin của Bloomberg, quyết định này là do Moskva đang bán phá giá nhôm trên thị trường Mỹ, điều này gây tổn hại cho các nhà sản xuất Mỹ.
Bloomberg lập luận rằng những mức thuế khổng lồ như vậy sẽ ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu kim loại này từ Nga vào Hoa Kỳ.
Nga là nước sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới, nhôm do Moskva cung cấp cho Mỹ chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu kim loại này của Mỹ.
Nhà máy sản xuất nhôm - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2022
Cú sốc nguồn cung kim loại: Mỹ xem xét cấm nhập khẩu nhôm của Nga

Tổn thất của phía Nga

Trước đó, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu, ông Josep Borrell nói rằng EU dự kiến phía Nga sẽ thiệt hại 300 triệu euro/ngày do các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Theo Borrell, dầu của Nga được bán với giá rẻ hơn 40 USD so với dầu thô Brent.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала