Thủ tướng Áo kêu gọi xây dựng rào chắn bên ngoài biên giới EU

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Áo Karl Nehammer
Thủ tướng Áo Karl Nehammer - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cơ sở hạ tầng biên giới và hàng rào phải được dựng lên ở biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu để ngăn chặn di cư bất hợp pháp, Thủ tướng Áo Karl Nehammer nói với Bild hôm thứ Tư.

Ông Karl Nehammer nói: "Cơ sở hạ tầng vật chất và rào chắn là cần thiết để bảo vệ các biên giới bên ngoài".

Theo Nehammer, sự bảo vệ như vậy là cần thiết, chứ không phải là mong muốn của ông ấy.

"Nếu châu Âu không bảo vệ được biên giới của mình, thì khu vực Schengen sẽ dẫn đến mức vô lý", - ông Karl Nehammer nhấn mạnh.

khí đốt - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Ở Nhật Bản nói điều gì chờ đợi châu Âu vào năm 2023 khi không có khí đốt từ Nga

Chống nhập cư

Người đứng đầu chính phủ Áo cho rằng không thể tiếp diễn tình trạng người di cư vượt qua các nước thứ ba an toàn tự do đi qua biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu. Ông nói thêm rằng hỗ trợ tài chính từ EU là cần thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng như hàng rào, tường chắn, v.v.
Ông Nehammer cho biết trước đó rằng Áo có thể chặn tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần này trừ khi đạt được các thỏa thuận cụ thể trong vấn đề chống nhập cư.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала