- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: 101 quân nhân Nga đã trở về sau khi bị Ukraina giam cầm

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhTrao trả tù binh chiến tranh Nga từ lãnh thổ Ukraina
Trao trả tù binh chiến tranh Nga từ lãnh thổ Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ngày 16 tháng 2, sau đàm phán, 101 quân nhân Nga được trả về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát, nơi họ gặp nguy hiểm đến tính mạng khi bị giam cầm.
"Hôm nay, ngày 16 tháng 2, do kết quả quá trình đàm phán, 101 quân nhân Nga gặp nguy hiểm đến tính mạng đã được trao trả về từ lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát", - thông cáo viết.
Những người được trao trả sẽ do máy bay đưa về Moskva để điều trị và phục hồi chức năng.

Giờ đây, tất cả các quân nhân đều được cung cấp sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý.
Trở về từ sự giam cầm của quân đội Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: 63 quân nhân Nga trở về sau khi bị Ukraina giam cầm

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала