Tướng Đỗ Hữu Ca bị bắt vì cáo buộc nhận 35 tỷ đồng chạy án cho đại gia Trương Xuân Đước

© Ảnh : Thu NhungCựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2023
Đăng ký
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng.
Ông Đỗ Hữu Ca bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi được cho là đã nhận hàng chục tỷ đồng để "chạy án" của một bị can khác.
Theo thông tin được công bố, tướng Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, tạm giam để điều tra cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ đồng khi nhận chạy án cho chủ doanh nghiệp (đại gia Trương Xuân Đước).

Bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Ngày 22/2, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngay trong chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Hữu Ca.
Các quyết định và lệnh nói trên được Công an tỉnh Quảng Ninh đưa ra sau 5 ngày tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca.
Việc bắt ông Ca nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án "trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Trong quá trình điều tra cơ quan an ninh phát hiện một nhóm người thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (43 tuổi, là vợ Đước), Trương Văn Nam (33 tuổi) đều trú tại TP.Hải Phòng về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203, bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "trốn thuế", quy định tại Điều 200, bộ luật Hình sự.
Cũng liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Điều tra còn làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú tại xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng), sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 bộ luật Hình sự.
© Ảnh : TTXVN - Trần Hoàng NgọcTạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng
Tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2023
Tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nhận 35 tỷ đồng chạy án

Trước đó, như Sputnik đã thông tin, ngày 18/2, ông Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ trong quá trình Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.
Cùng ngày 18/2, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của ông Ca, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ quan trọng để phục vụ điều tra.
Thông tin trên ông Ca nhận 35 tỷ đồng của trùm buôn hoá đơn Trương Xuân Đước, 52 tuổi, với mục đích "chạy án" khi đại gia này đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.
Tại cơ quan Công an, ông Ca khai "không đưa tiền cho ai" mà giữ lại. Hiện, ông đã nộp hết số tiền này cho cơ quan điều tra.
Được biết, trong quá trình điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây "mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích "trốn thuế" xảy ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh nên đã tiến hành mở rộng điều tra.
Nghi phạm trong vụ án này được xác định là Trương Xuân Đước (52 tuổi, giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương). Bị can này có nhà tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Xuân Đước. Thậm chí, ông Đước được gán biệt danh Đước "Ca" do có mối quan hệ lâu năm với ông Ca.
Ông Đước là chủ của 17 công ty chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động trong suốt nhiều năm qua, có các trụ sở đặt tại TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.
Ông này được cho là có mối quan hệ thân thiết với tướng Đỗ Hữu Ca từ khi ông Ca còn đương chức Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.
Sau khi biết mình có thể bị sa lưới pháp luật, Đước đã nhờ tướng Ca giúp "chạy án" với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ ông Đước, ông Đỗ Hữu Ca không đưa cho ai để "chạy án". Trong quá trình Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện các bước điều tra, tố tụng thì ông Ca đem số tiền này nộp lại cho cơ quan điều tra.
Nhà chức trách xác định, hành vi của ông Đỗ Hữu Ca có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2023
Tướng Đỗ Hữu Ca nhận hàng chục tỷ đồng chạy án: Ai là “trùm cuối”?

Ông Đỗ Hữu Ca và vụ án Đoàn Văn Vươn

Ông Đỗ Hữu Ca sinh ngày 23/11/1958, quê quán tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng;
Ông tốt nghiệp Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.
Năm 1975, ông Ca vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).
Ông trải qua nhiều năm công tác tại Công an TP. Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP. Hải Phòng.
Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là Đại tá, Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng.
Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng; đại biểu HĐND TP khóa XIV.
Từ tháng 7/2013 đến năm 2019, ông là Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng. Ngày 2/1/2019, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu.
Trong thời kỳ ông Đỗ Hữu Ca làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, tại địa phương này đã xảy ra vụ án cưỡng chế khu đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (tháng 1/2012) thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận.
Cụ thể, năm 2012, trên cương vị Giám đốc Công an Hải Phòng, tướng Đỗ Hữu Ca đã tới hiện trường chỉ đạo giải quyết việc chống đối của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
Trong vụ việc này, đã có 4 cảnh sát cùng 2 quân nhân bị thương do trúng đạn hoa cải từ người nhà ông Vươn. Đến tháng 2/2013, Thủ tướng Chính phủ (khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng) kết luận, các quyết định thu hồi, cưỡng chế 19,3 ha đầm tôm của gia đình ông Vươn đều trái luật.

"Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên Quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật. Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng có nhiều thiếu sót, sai phạm", - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó kết luận.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ thời điểm đó nhấn mạnh, lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh.
Sau đó, đã có nhiều cán bộ bị xử lý, đình chỉ công tác do chỉ đạo phá nhà ông Vươn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала