Điện Biên: Phát hiện quả bom nặng 350 kg ở trường nội trú, nghi do Pháp thả từ những năm 1950

Dò bom ở Điện Biên - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2023
Đăng ký
Trong quá trình thi công công trình phụ tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, công nhân bất ngờ phát hiện quả bom đã gỉ sét nằm ở độ sâu gần 2m.
Qua ký hiệu MK148 trên thân bom, nhà chức trách xác định, đây là bom do quân đội thực dân Pháp ném xuống chiến trường Điện Biên Phủ từ những năm 1950.

Phát hiện quả bom nặng 350 kg ở Điện Biên

Sáng 25/2, trong quá trình thi công kè chống sạt tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, các công nhân bất ngờ phát hiện quả bom đã gỉ sét nằm ở độ sâu gần 2 m.
Vụ việc lập tức được báo cáo lên cơ quan chức năng. Ban chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ sau đó đã phối hợp với lực lượng Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương đến hiện trường, kiểm tra, thu hồi an toàn quả bom về khu vực tập kết để tiến hành hủy nổ.
Được biết, quả bom có ký hiệu MK148, nặng 350 kg. Nhà chức trách xác định, đây là bom do quân đội thực dân Pháp ném xuống chiến trường Điện Biên Phủ từ những năm 1950.
Trước đó, trong lúc cải tạo vườn, người dân TP. Điện Biên Phủ cũng phát hiện một đầu đạn pháo 105 mm và một quả đạn cối 120 mm. Số vật liệt nổ này đã được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ hủy nổ an toàn.
Bom hơn 3 tạ nằm giữa sông ở Nghệ An - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2019
Việt Nam lại phát hiện quả bom khủng 330kg có bán kính sát thương 500m
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1975 đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận hơn 40.000 người chết và 60.000 người bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh, chưa kể hậu quả chất độc da cam. Trung bình, mỗi năm có hơn 1.000 người chết, 1.300 người phải mang thương tật suốt đời.
Tháng 4/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Giai đoạn 2010-2020, cả nước đã khảo sát và rà phá bom mìn, vật liệu nổ được 485.000 ha.
Tính đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn còn khoảng 5,6 triệu ha đất, tương đương 17,71% diện tích đất của cả nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала