Đức yêu cầu Thụy Sĩ bán xe tăng Leopard 2 cho mình và hứa không chuyển chúng cho Kiev

© Flickr / Bundeswehr / Sebastian WilkeXe tăng Leopard-2 của Đức.
Xe tăng Leopard-2 của Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đức đã yêu cầu Thụy Sĩ bán một phần trong số 96 xe tăng Leopard 2 trong lực lượng dự bị của quân đội Thụy Sĩ, hứa sẽ không gửi chúng cho Kiev, báo Blick đưa tin, với tham chiếu tới Bộ Quốc phòng, Bảo vệ Dân số và Thể thao Liên bang Thụy Sĩ (DDPS).
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, Bảo vệ Dân số và Thể thao Liên bang Thụy Sĩ (DDPS) Lorenz Frischknecht nói rằng Thụy Sĩ đã nhận được đơn từ Đức về việc mua xe tăng Leopard 2.

"Thụy Sĩ thực sự đã nhận được đơn từ Đức về việc mua xe tăng Leopard 2", - Frischknecht xác nhận.

Tờ báo Blick nêu rõ rằng việc mua bán như vậy là không thể nếu không có sự đồng ý của quốc hội.

"Berlin muốn Thụy Sĩ bán một số xe tăng Leopard cho công ty Rheinmetall của Đức. Những phương tiện này sẽ thay thế xe tăng mà các nước phương Tây hiện đang cung cấp cho Ukraina", - bài báo trên Blick viết.

Chuyến công tác của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin tới Volgograd - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Nga: Khó tin, nhưng thực tế là chúng ta lại bị xe tăng Leopard của Đức đe dọa

Quan điểm quân sự

"Từ quan điểm quân sự, về nguyên tắc có thể loại bỏ một số lượng xe tăng chiến đấu hạn chế, trừ đi nhu cầu của chính Thụy Sĩ", - Blick dẫn lời người phát ngôn của DDPS Lorenz Frischknecht.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала