- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Công ty quốc phòng Rheinmetall của Đức muốn mua xe tăng Leopard từ Thụy Sĩ cho Ukraina

CC BY 2.0 / Bundeswehr/Detmar Modes / Leopard 2A4 - TurmXe tăng Leopard 2A4. Lưu trữ ảnh
Xe tăng Leopard 2A4. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Công ty quốc phòng Rheinmetall của Đức dự định mua gần 100 xe tăng Leopard 1 từ công ty Ruag của Thụy Sĩ để tiếp tục vận chuyển tới Ukraina, tờ Tages-Anzeiger của Thụy Sĩ đưa tin.
Theo Tages-Anzeiger, công ty quốc phòng Ruag đã mua 96 xe tăng Leopard 1 A5 ở Ý vào năm 2016, trước đó đã đi vào hoạt động và không đảm bảo về mặt kỹ thuật tại thời điểm mua. Cần lưu ý rằng những chiếc xe tăng này được sản xuất tại Ý, chúng vẫn ở Ý và trước đây Ruag muốn bán lại những chiếc xe tăng nguyên chiếc hoặc các bộ phận của chúng. Tuy nhiên, bây giờ, những chiếc xe tăng cũ trở nên có nhu cầu do chiến sự ở Ukraina.
Người phát ngôn của Ruag xác nhận rằng Rheinmetall đã bày tỏ mong muốn mua xe tăng. Theo bà, công ty Đức "đồng thời nói rõ rằng sau khi xử lý, chúng sẽ được chuyển đến Ukraina."
Tuy nhiên, Cục Kinh tế Nhà nước Thụy Sĩ (SECO) vì lý do pháp lý đã phủ quyết việc thực hiện giao dịch này.
Xe tăng Leopard-2 của Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2023
Đức yêu cầu Thụy Sĩ bán xe tăng Leopard 2 cho mình và hứa không chuyển chúng cho Kiev
Bộ Quốc phòng Đức hôm thứ Sáu xác nhận rằng yêu cầu về việc mua xe tăng Leopard 2 đã được gửi tới Thụy Sĩ. Đồng thời, Bộ lưu ý rằng thiết bị này sẽ không dành cho Ukraina. Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức, quân đội Đức đang tìm cách cải thiện kho dự trữ vũ khí của mình.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала