Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi điện chia buồn với Hy Lạp sau vụ tai nạn tàu hoả

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDISTai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp
Tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 6/3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Katerina Sakellaropoulou sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại thành phố Larisa phía Bắc Hy Lạp.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Dendias.
Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Hy Lạp kể từ năm 1968.
Trước đó, rạng sáng ngày 1/3 ở miền bắc Hy Lạp, đoàn tàu chở khách va chạm với đoàn tàu chở hàng làm 36 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Ít nhất 3 toa tàu chở hành khách bốc cháy sau vụ va chạm kinh hoàng, khi đoàn tàu này đang ra khỏi hầm đường cao tốc.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn với Indonesia vụ tàu ngầm gặp nạn
Theo nhà điều hành đường sắt Hellenic Train, chuyến tàu chở khách đi từ Athens đến thành phố Thessaloniki có khoảng 350 hành khách khi vụ va chạm xảy ra. Đa số hành khách được cho là sinh viên đại học trở về nhà sau khi ăn mừng một lễ hội.
Thứ trưởng Bộ Y tế Hy Lạp Mina Gaga cho biết đây là một thảm kịch khủng khiếp và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала