- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhật Bản đánh giá hậu quả chiến thắng của Nga ở Ukraina

© AP Photo / Bernat ArmangueQuốc kỳ Ukraina trên đài quan sát ở Lvov
Quốc kỳ Ukraina trên đài quan sát ở Lvov - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nhật Bản sẽ hối hận về chính sách chống Nga đối với Ukraina, nhà cựu ngoại giao Ukeru Magosaki viết trên Nikkan Gendai.

"Trở thành kẻ thù của Moskva sau cuộc xung đột ở Ukraina là quá nguy hiểm. Nhật Bản vẫn chưa hiểu rõ tình hình và đổ lỗi cho Nga về mọi thứ. Họ kêu gọi trừng phạt. Nhưng 5-10 năm nữa, Nhật sẽ hối hận về quyết định hiện tại của mình", - ông nói.

Bài báo lưu ý ở Ukraina đang diễn ra cuộc chiến giữa quân đội Nga và các lực lượng được hỗ trợ bởi Hoa Kỳ và các nước NATO khác.
"Mỹ đã thay đổi. Từ tháng 8, sự hỗ trợ quân sự của Washington cho Kiev sẽ giảm mạnh. Điều này sẽ làm phức tạp thêm tình hình quân sự cho phía Ukraina. Không thể tưởng tượng được rằng Nga sẽ thua - suy nghĩ này trở nên rõ ràng", - Magosaki nói .
Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Diễn viên hài Mỹ kêu gọi Mỹ ngừng "la hét về Ukraina"
Như Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh, Nga không tìm cách quay bánh đà của cuộc xung đột Ukraina, mà tìm cách chấm dứt. Nhưng các nước phương Tây liên tục nói về sự cần thiết phải tiếp tục chiến sự, tăng cường cung cấp vũ khí và huấn luyện các chiến binh Ukraina trên lãnh thổ của họ.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала