Biden nói tàu ngầm của Úc sẽ không mang vũ khí hạt nhân

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các tàu ngầm mà Úc nhận từ Mỹ theo quan hệ đối tác AUKUS sẽ không mang vũ khí hạt nhân, mặc dù chúng sẽ được trang bị động cơ năng lượng hạt nhân, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết.
Theo thỏa thuận được công bố ở San Diego, bang California, trong 10 năm tới Úc sẽ được trang bị tới 5 tàu ngầm lớp Virginia.
"Tàu ngầm sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng không trang bị vũ khí hạt nhân. Úc tự hào là quốc gia không có vũ khí hạt nhân và dự định sẽ duy trì như vậy", - ông Biden nói khi cùng phát biểu với các nhà lãnh đạo của Úc và Anh, hai nước đối tác AUKUS của Mỹ.
Ông đảm bảo rằng các tàu ngầm AUKUS sau này các đồng minh dự định cùng nhau thiết kế và sản xuất cũng không mang vũ khí hạt nhân.
Vũ khí Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
AUKUS làm dấy lên nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала