BQP Nhật Bản tiết lộ chi tiết vụ phóng tên lửa CHDCND Triều Tiên

© AP Photo / Ahn Young-joonPhát sóng truyền hình về vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ CHDCND Triều Tiên
Phát sóng truyền hình về vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tên lửa do Bắc Triều Tiên phóng ra có lẽ là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với độ cao 6.000 km, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.
“Bắc Triều Tiên lúc 7h09 (05.09 giờ Hà Nội) từ ngoại ô Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa về hướng đông. Tên lửa bay gần 70 phút trên không và lúc 8h19 (6h19 giờ Hà Nội) đã rơi xuống biển cách đảo Oshima thuộc Hokkaido 200 km (bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản). Tên lửa bay xa 1000 km, độ cao tối đa 6000 km”, - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.
Tên lửa ở trạng thái bay gần 70 phút. Do vụ phóng này, Thủ tướng Nhật Bản đã tuyên bố triệu tập cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia với sự tham gia của các bộ trưởng chủ chốt.
Đây là lần thứ 6 CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay. Trong năm ngoái nước này đã thực hiện 37 vụ phóng thử tên lửa các loại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала