- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Báo chí Hoa Kỳ bình luận phương Tây có thể ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina

© Ảnh : SrA Matt Porter/U.S. Department of DefenseChất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ
Chất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nếu LLVT Ukraina không thành công trong cuộc phản công theo kế hoạch, phương Tây có thể ngừng cung cấp vũ khí cho họ, nhà bình luận Barry Hatton của Associated Press cho biết.

"Sắp tới sẽ là giai đoạn quyết định: nếu Kiev không đạt được tiến bộ trên chiến trường với sự trợ giúp của vũ khí do phương Tây cung cấp, các đồng minh có thể không muốn gửi thêm thiết bị quân sự đắt tiền cho Ukraina", - bài báo viết.

Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, Ukraina sẽ phải tiến hành một loạt, chứ không chỉ một cuộc phản công, để "chiếm lại thế thượng phong".

"Kiev có thể tận dụng thời tiết tốt hơn để giành thế chủ động trên chiến trường với lô vũ khí mới từ phương Tây, bao gồm hàng chục xe tăng và lượng binh lính mới được đào tạo ở phương Tây. Nhưng quân đội Nga đã củng cố vị trí phòng thủ, cũng như đang chờ đợi đằng sau những bãi mìn cùng chiến hào dài hàng nghìn kilomet dọc theo tiền tuyến", - nhà báo viết.

Chất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Estonia chuyển vũ khí cũ cho Ukraina và sắm đồ mới bằng kinh phí của EU

Сhiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала