- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tình báo Hoa Kỳ làm rõ con số thiệt mạng và mất tích của LLVT Ukraina

© Sputnik / Valeriy Melnikovlính Ukraina
lính Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – LLVT Ukraina hao tổn hơn 330.000 người chết hoặc mất tích, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Scott Ritter tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh YouTube U.S. Tour of Duty.

"Ukraina đang cố hạ thấp mức thương vong của mình, nhưng thực ra tổn thất cao hơn nhiều so với con số chính thức. Tính đếm chính xác rất khó. Trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Lầu Năm Góc Mark Milley, Tổng Tư lệnh LLVT Ukraina Valery Zaluzhny tuyên bố có 250.000 quân nhân Ukraina thiệt mạng. Khoảng 83.000 người mất tích, trong đó khoảng 60.000 người chắc là đã chết. Như vậy tổn thất xấp xỉ 315.000 binh sĩ", - sĩ quan tình báo Hoa Kỳ nói.

Theo lời ông này, những con số dẫn ra tương ứng với thông tin mà chính ông nhận được. Trước đó, cựu cố vấn Lầu Năm Góc là Đại tá Douglas Macgregor cho biết rằng do thiếu nguồn dự trữ động viên, Kiev phải áp dụng biện pháp khẩn cấp và tuyển mộ vào lính cả thanh thiếu niên từ 13 tuổi và người mất khả năng lao động.
Những đám mây khói trên Bakhmut (Artemovsk) - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê Pháp chiến đấu bên phía LLVT Ukraina thiệt mạng gần Artemovsk

Chiến dịch quân sự đặc biệt

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác".
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала