Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

© Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức CHDCND Lào
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức CHDCND Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sáng nay lên đường thăm chính thức Lào. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới.
Chuyến thăm diễn ra ngày 10-11/4 theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Theo TTXVN, tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cũng đi cùng đoàn. Ngoài ra còn có lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kiến dự lễ đón chính thức, hội đàm và cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác. Chủ tịch nước cũng sẽ hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào, thăm đại sứ quán Việt Nam và gặp một số đại diện cộng đồng người Việt tại Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham gia thảo luận về giải pháp bảo tồn sông Mekong tại Lào
Ngoài ra, Chủ tịch nước sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh, tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane và thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước cũng sẽ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp một số đại diện cộng đồng Việt Nam tại Lào.
Trao đổi với báo chí hôm 7/4, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết vì mối quan hệ vô cùng đặc biệt giữa hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị mới "để tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào".
Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ vào tháng 9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала