- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vì sao phòng không Ukraina bất lực trước bom của Nga?

© SputnikFAB-500
FAB-500 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2023
Đăng ký
Phòng không Ukraina bất lực trước bom dẫn đường chính xác cao FAB-500 của Nga vì các hệ thống này đang ở trong tình trạng tồi tệ.

Vì sao phòng không Ukraina vô dụng

Đây là lời giải thích của Giám đốc Bảo tàng Phòng không, đại tá về hưu Yuri Knutov, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga.
Theo ông, trước đó phía Nga đã giáng đòn vào các hệ thống phòng không của Ukraina, nặng nề đến nỗi cho tới giờ chúng vẫn chưa phục hồi được.

“Ukraina có một số lượng nhỏ hệ thống do các nước NATO cung cấp, nhưng chúng không đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ của đất nước. Do đó, chúng chỉ che chắn cho một số đối tượng đặc biệt quan trọng”, - chuyên gia quân sự nói thêm.

Knutov thừa nhận rằng các hệ thống phòng không Ukraina không có thuật toán phần mềm để bắn vào FAB-500.
Lực lượng vũ trang Nga tấn công vị trí của Ukraina ở hướng Donetsk bằng đạn nhiệt hạch - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng vũ trang Nga tấn công vị trí của Ukraina ở hướng Donetsk bằng đạn nhiệt hạch

Ông nói: “Tôi nghi ngờ rằng các hệ thống phòng không của Ukraina, kể cả các hệ thống do NATO cung cấp, được trang bị thuật toán như vậy".

Chuyên gia không loại trừ khả năng rằng Nga trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, có thể đã bắt đầu sử dụng những loại bom hàng không mạnh hơn.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua".
Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác." Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала