«Zelensky đạo đức giả»: Người dùng Twitter nhắc nhở về bọn phát-xít mới trong LLVT Ukraina

© AP PhotoTổng thống Ukrainа Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukrainа Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2023
Đăng ký
Cộng đồng những người dùng Twitter chỉ trích phát biểu của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky nói về các nạn nhân của Holocaust.
“Hôm nay chúng ta tôn vinh ký ức về hàng triệu người Do Thái đã bị giết trong thời gian Holocaust", - Zelensky tuyên bố.

Phản ứng của cộng đồng mạng

Người dùng mạng xã hội cáo buộc chính trị gia Ukraina về thói đạo đức giả, nhắc nhở Zelensky rằng hiện có những loại người nào phục vụ trong quân đội của Kiev và lý tưởng mà những phần tử này theo đuổi.

"Làm sao lại có thể tôn vinh ký ức của hàng triệu người Do Thái đã chết bằng cách ca tụng các phần tử ủng hộ bọn Quốc xã như anh hùng? Sao lại có thể như vậy?", - GabeZZOZZ kinh ngạc.

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người dùng Twitter chỉ trích lời kêu gọi của Zelensky gửi tới người dân về sự thất bại của Nga
"Vậy thì tại sao binh lính của ông lại đeo biểu tượng SS?", - GGiersdorf nêu câu hỏi.

"Và đồng thời đang có các phần tử dân tộc chủ nghĩa phát-xít mới trong hàng ngũ quân đội Ukraina... Thật là đạo đức giả", - shockerthepro lưu ý.

"Mỉa mai quá. Ông ta nói về các nạn nhân của Holocaust, nhưng đồng thời lại cho phép bọn phát-xít mới phục vụ trong quân đội của mình...", - Georgiea viết.

"Zelensky là kẻ đạo đức giả. Toàn bộ lịch sử Ukraina đầy rẫy những kẻ đạo đức giả", - AaronZukerman than thở.

Nghị sĩ Hoa Kỳ Paul Gosar tuyên bố không bao giờ ủng hộ Nhà nước Ukraina theo tư tưởng tân phát-xít, đồng thời ông lên án Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vì đã gửi các thiết bị quân sự cho Kiev.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала