- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Lavrov: Hoa Kỳ và Châu Âu đang đầu cơ thô lỗ với chủ đề Ukraina

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga S. Lavrov
Ngoại trưởng Nga S. Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và Châu Âu đang đầu cơ thô thiển về đề tài Ukraina, cố gắng nêu ra những mối đe dọa hòng lôi kéo các nước đang phát triển đứng về phía mình và đánh lạc hướng chú ý của họ khỏi vấn đề Trung Đông. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Người Mỹ và người châu Âu đang đầu cơ thô thiển về đề tài Ukraina, cố gắng hăm doạ kiểu tống tiền để lôi kéo các nước đang phát triển về phía họ, rồi cũng bằng cách đó dời chuyển sự chú ý của các nước này khỏi những vấn đề ở Trung Đông và các khu vực khác của Nam bán cầu: họ lớn tiếng nói, bây giờ chúng tôi sẽ đánh bại Nga và mọi thứ sẽ tự trở nên ổn thoả", - ông Lavrov nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Nga S. Lavrov với Rossiya 24 và RIA Novosti - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga Lavrov: Leo thang xung đột ở Ukraina lỗi từ phương Tây là điều hiển nhiên
"Như vậy, chính các cuộc khủng hoảng mà các nước đang phát triển quan tâm giải quyết lại trở thành nạn nhân của tiêu chuẩn kép và bản năng thực dân của phương Tây, vốn luôn bị ám ảnh bởi những lợi ích ích kỷ để ngang nhiên áp đặt đòi hỏi của mình đối với toàn thế giới, phớt lờ văn hóa và truyền thống của các dân tộc khác, và nói chung là nhạo báng luật pháp quốc tế" - ông Lavrov lưu ý.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала