Nhà khoa học từ Oxford cho biết khi nào vắc-xin chống ung thư sẽ xuất hiện

© Sputnik / Aleksandr Kondratjuk / Chuyển đến kho ảnhVắc-xin cúm
Vắc-xin cúm - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2023
Đăng ký
Nhà nghiên cứu Jonathan Kwok của Đại học Oxford dự đoán vắc-xin ung thư có thể sẽ ra mắt trước cuối thập kỷ này, vào năm 2030, theo El Mundo.

Thuốc của thập kỷ

Nhà nghiên cứu giải thích: "Bây giờ có cuộc đua trong đó ít nhất 10 công ty và tổ chức khoa học với các cách tiếp cận và chiến lược khác nhau đang tham gia".

Theo ông, những ưu điểm của từng cách tiếp cận hiện có thể nhìn thấy được.
“Hiện có một số lựa chọn đang trong giai đoạn nghiên cứu giữa chừng", nhà khoa học Oxford cho biết thêm.
Đồng thời, Kwok thừa nhận vắc-xin của riêng ông, do các chuyên gia Oxford phát triển, có thể xuất hiện trước thời hạn.

“Tử vong do ung thư xảy ra ở 70-90% trường hợp do di căn. Chúng tôi muốn ngăn chặn những di căn này…", - ông giải thích.

Người phụ nữ cầm kéo - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2023
Chuyên gia cho biết loại dầu gội nào có thể gây ung thư
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала