- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ trưởng BQP Nga ước tính tổn thất của LLVT Ukraina trong tháng là hơn 15 nghìn binh sĩ

© Bộ Quốc phòng Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2023
Đăng ký
Lực lượng Vũ trang Nga đang hoạt động dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Ukraina đã mất hơn 15.000 binh sĩ trong tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong một cuộc họp với lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Nga.
"Các lực lượng vũ trang Nga đang hoạt động tích cực dọc theo toàn bộ tuyến chiến trường. Bất chấp sự hỗ trợ quân sự chưa từng có từ các nước phương Tây, kẻ thù đang chịu tổn thất đáng kể. Chỉ trong tháng qua, họ đã mất hơn 15.000 người", - ông Shoigu nói.

Thiệt hại về thiết bị của quân đội Ukraina

"Các quân nhân của chúng ta đã phá hủy 8 máy bay, 277 máy bay không người lái, 430 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 18 hệ thống phóng tên lửa đa năng, 225 khẩu pháo dã chiến và súng cối", - ông nói khi đề cập đến tổn thất của kẻ thù trong tháng 4.
Bộ trưởng nhấn mạnh rằngLực lượng Vũ trang LB Nga đang tiếp tục "loại bỏ vũ khí do phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraina."
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu: vũ khí chuyển giao cho Ukraina rơi vào tay quân khủng bố

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала