Nhà Trắng: Biden không có ý định đàm phán nâng trần nợ quốc gia

© AFP 2023 / Jim WatsonTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong bài phát biểu tại Ireland
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden  trong bài phát biểu tại Ireland - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo quốc hội hôm thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không có ý định đàm phán về trần nợ cao hơn, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết.
"Tổng thống đã rất rõ ràng về vấn đề này và không có gì thay đổi: chúng tôi không đàm phán về trần nợ. Việc này (nâng trần) nên được thực hiện vô điều kiện", - bà Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm thứ Tư.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo cho Quốc hội hồi tháng 1 về việc bắt đầu "các biện pháp đặc biệt" liên quan đến việc đạt được ước tính trần nợ quốc gia là 31,381 nghìn tỷ USD. Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội nâng mức trần mà không kèm theo bất kỳ ràng buộc nào. Và Hạ viện, do phe đối lập của Đảng Cộng hòa kiểm soát, đang liên kết động thái này với việc cắt giảm ngân sách.
Đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2023
Những quốc gia nào sẽ chịu thiệt hại đầu tiên nếu Mỹ vỡ nợ?
Trong khi đó, hồi đầu tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo rằng nếu không có quyết định về nợ quốc gia, chính phủ sẽ không thể tiếp tục thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình, có thể là trước ngày 1/6.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала