Cháy nhà kiểu chuồng cọp làm 4 bà cháu tử vong, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn

© Ảnh : TTXVN -Phạm Trung KiênHà Nôi: 4 người thiệt mạng trong vụ cháy tại quận Hà Đông
Hà Nôi: 4 người thiệt mạng trong vụ cháy tại quận Hà Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2023
Đăng ký
Bốn bà cháu tử vong trong vụ cháy vào sáng sớm ngày 13/5 tại ngôi nhà đóng kín quây chuồng cọp trên phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo công an tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 5 người thương vong ở quận Hà Đông sáng nay.

Cháy nhà làm 4 người chết ở Hà Đông

Sáng nay, vào khoảng 7h40 sáng, lửa từ tầng một lan khắp ngôi nhà bốn tầng, mặt sàn rộng khoảng 30 m2 trên phố Thành Công (địa chỉ số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông).
Ngôi nhà được xây hình ống khép kín, tầng một có cửa cuốn, tầng hai trở lên là khung sắt chống trộm theo dạng chuồng cọp.
Khi hoả hoạn xảy ra, người dân nghe tiếng kêu cứu đã mang bình chữa cháy mini xông vào tầng một cứu hoả nhưng bất thành. Chủ nhà là anh Nguyễn Quang Minh (43 tuổi) trở về cố gắng cứu bốn bà cháu phía trong nhưng không được.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07 - Công an TP Hà Nội), vào khoảng 7h44 sáng 13/5, tại căn nhà dạng ống của hộ gia đình bà Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1984 chủ hộ) xảy ra vụ cháy lớn khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.
Trung tâm thông tin chỉ huy công an TP. Hà Nội sau khi nhận tin báo cháy tại địa chỉ trên đã điều động 4 xe chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy.
Đáng chú ý, khi lực lượng có mặt, lửa và khói đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cửa chính và các tầng của ngôi nhà đều đóng kín cửa sắt, chuồng cọp kiên cố khiến lực lượng mất thời gian phá tiếp cận chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.
© TTXVNHà Nôi: 4 người thiệt mạng trong vụ cháy tại quận Hà Đông
Hà Nôi: 4 người thiệt mạng trong vụ cháy tại quận Hà Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2023
Hà Nôi: 4 người thiệt mạng trong vụ cháy tại quận Hà Đông
Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07 Bộ Công an) cũng có mặt để phối hợp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Đến khoảng 07h49’ cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận, tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy; đến khoảng 8h15’ đám cháy cơ bản được dập tắt.
Tuy nhiên, hậu quả vụ cháy khiến 4 người chết (gồm bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1956 là mẹ đẻ anh Minh; Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 2013; Nguyễn Quang Minh Đức, sinh năm 2015; Nguyễn Quang Minh Hiền, sinh năm 2019 (cả 3 đều là con ruột của chủ hộ).
Vụ cháy khiến tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế...và 1 xe máy bị thiêu rụi.

Thiết kế ngôi nhà đóng kín kiểu chuồng cọp

Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Quang Trung (Hà Đông), vào thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ hộ vừa ra ngoài đi làm, 3 cháu nhỏ ở nhà cùng bà nội.
Khu vực xảy ra cháy xảy ra trên diện tích đất khoảng 50m2, diện tích xây dựng khoảng 40m2, cao 3 tầng, 1 tum thông thoáng có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới, diện tích sân trước khoảng 5m2 (lợp mái tôn), kết cấu chính bê tông cốt thép, tường xây gạch.
Thiết kế nhà dân có mặt trước tiếp giáp với đường Thành Công chiều rộng khoảng 4m, mặt sau tiếp giáp với Trường tiểu học Đoàn Kết, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dânkhác.
Anh Minh bị bỏng hai tay đang cấp cứu tại Viện 103 còn vợ đi trực ở bệnh viện.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn điều tra nguyên nhân vụ cháy

UBND Hà Nộixác nhận thông tin về việc khoảng 7h45 ngày 13/5, một vụ cháy xảy ra tại phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông làm 4 người chết và 1 người bị thương.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên ngân vụ hỏa hoạn.
Chủ tịch UBND Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.
Hôm qua 13/5, tại phòng trà Nhật - Hàn mang tên Akatsuki số 144, phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cũng xảy ra vụ cháy làm 3 người chết.
Phòng trà này cũng được thiết kế kiểu nhà ống cao 4 tầng, chỉ có một cửa thoát phía trước, tầng 2 là biển quảng cáo che kín nên lửa bốc dữ dội và khói bao trùm khu vực.
Theo nhà chức trách địa phương, vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi có ba người chết, toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi.
Đích thân Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành công điện liên quan vụ cháy tại số 144, phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Trong đó, đại diện Chính phủ đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và chỉ đạo UBND TP Hải Phòng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.
Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала