Truyền thông Mỹ nêu "vũ khí của Putin" khiến NATO khiếp sợ

© Sputnik / Sputnik / Chuyển đến kho ảnhTàu tuần dương dưới nước "Hoàng tử Vladimir" tiếp tục thử nghiệm trên biển nhà máy
Tàu tuần dương dưới nước Hoàng tử Vladimir tiếp tục thử nghiệm trên biển nhà máy - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tàu ngầm Nga đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước NATO và phương Tây nói chung, tạp chí Newsweek viết.Ấn phẩm lưu ý rằng liên minh có thể vẫn khó theo dõi dù chỉ một số lượng nhỏ tàu ngầm Nga.

"Mối đe dọa từ tàu ngầm Nga là mối đe dọa lớn nhất (sau vũ khí hạt nhân) mà Nga gây ra cho NATO", - Dmitry Gorenburg, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hải quân cho biết.

Ông lưu ý rằng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, khả năng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương về chống tàu ngầm "đã bị suy giảm".
Bài báo viết, sự xuống cấp này xảy ra khi "sự chú ý đã được chuyển hướng sang các vấn đề khác".
tàu ngầm hạt nhân «Yasen-M» của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2022
Cổng thông tin quân sự Mỹ cho biết vì sao NATO lo ngại tàu ngầm hạt nhân Yasen của Nga
Tin lưu ý rằng về vấn đề này, các nước phương Tây tìm cách san bằng tỷ số, kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới, Argumenti.ru cho biết thêm.
Đài Sputnik trước đó đưa tin, người đứng đầu ủy ban quân sự của liên minh, Đô đốc Rob Bauer, đã đặt Nga ngang hàng với những kẻ khủng bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала