- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân Nga giáng đòn nặng vào «ông kẹ» NATO ở Ukraina

© Sputnik / Victor Antonyuk / Chuyển đến kho ảnhPháo binh của LNR tại một vị trí ở khu vực Lugansk.
Pháo binh của LNR tại một vị trí ở khu vực Lugansk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân Nga đang tích cực phá hủy các loại pháo của LLVT Ukraina, kể cả những cỗ đại bác khét tiếng là «ông kẹ sấm sét» mà các nước phương Tây chuyển giao cho Kiev, như quan sát viên Craig Hooper viết cho Forbes.

Những cú đòn khốc liệt giáng vào pháo binh NATO ở Ukraina

"Tổn thất của Ukraina rất nặng nề. Trong số khoảng 152 khẩu đại pháo kéo cỡ lớn M777 155mm «chính thức» đến Ukraina, hơn 1/3 đã hư hại hoặc bị phá hủy", - ấn phẩm cho biết.

Bài báo lưu ý rằng quân Nga cũng phá hủy những cỗ pháo tự hành, hứng chịu thiệt hại đặc biệt là AHS Krab của Anh và M109 của Mỹ.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Anh dự kiến cung cấp cho Ukraina gói hỗ trợ quân sự mới
"Tổn thất dao động từ 18-21%. Trong số hơn 180 chiếc được cung cấp, ít nhất có 36 chiếc bị hư hại hoặc phá hủy", - quan sát viên Hooper thông báo.
Quân Nga đang đối phó thành công với những thiết bị do nước ngoài cung cấp cho Kiev. Chẳng hạn hầu như mỗi ngày đều có thông báo về việc phá hủy cùng lúc nhiều vũ khí pháo binh và tổ hợp tên lửa phóng loạt.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là «bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua». Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, đã tồn tại rủi ro về an ninh đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác».
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала