Quốc gia nào đứng đầu thế giới về thu hút vốn FDI vào các dự án mới?

© AFP 2023 / Karim SahibCảnh trên tòa tháp cao nhất thế giới "Burdj-Khalifa" ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)
Cảnh trên tòa tháp cao nhất thế giới Burdj-Khalifa ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum cho biết tiểu vương quốc của ông đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các doanh nghiệp mới (Greenfield FDI) vào năm 2022.

"Dubai đứng đầu toàn cầu trong năm thứ hai liên tiếp về thu hút vốn FDI vào các dự án kinh doanh mới trong năm 2022 với mức tăng trưởng 89,5% so với cùng kỳ năm ngoái và 47 tỷ AED (khoảng 12,8 tỷ USD) vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài", - Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum tuyên bố.

Dịch vụ báo chí của chính phủ tiểu vương quốc cho biết các nhà đầu tư lớn nhất vào các dự án mới ở Dubai là Hoa Kỳ (20%), Anh (13%), Ấn Độ (12%), Pháp (5%) và Thụy Sĩ (4 %).
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VIAC và các Hiệp hội Doanh nghiệp  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2023
Việt Nam có thể thành "cường quốc" thu hút FDI hay không?

Giá dầu giảm sau thông tin UAE có thể rời khỏi OPEC

Trước đó, khi tờ Wall Street Journal đăng thông tin về việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể rời khỏi OPEC, giá dầu thế giới đang giảm mạnh.
Dẫn lời các quan chức UAE ẩn danh, tờ báo viết rằng ở nước này đang diễn ra những cuộc thảo luận tương tự.
"Quyết định đó sẽ gây chấn động với liên minh dầu mỏ và làm suy yếu ảnh hưởng của nó trên thị trường toàn cầu", - bài viết nhận xét.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала