- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Nga: Nga sẵn sàng ngoại giao về Ukraina

© Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga vẫn sẵn sàng ngoại giao về vấn đề Ukraina, nhưng vấn đề này phải nghiêm túc, tuy nhiên hiện tại, Matxcơva không nhận thấy bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào từ các đối tác phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
"Như Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã nói, chúng tôi vẫn cởi mở với ngoại giao, với sự hiểu biết rằng đây sẽ phải là chuyện nghiêm túc. Chúng tôi không thấy bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào từ các đồng nghiệp phương Tây của mình", - ông nói.
Ngoại trưởng Nga S. Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Lavrov: Hoa Kỳ và Châu Âu đang đầu cơ thô lỗ với chủ đề Ukraina

"Tôi có thể nói mà không tiết lộ chi tiết, rằng thỉnh thoảng một số nhà khoa học chính trị có mối quan hệ ở thủ đô của các nước NATO (cả ở Washington và Brussels) thông qua các kênh khoa học chính trị của họ “gửi đi tín hiệu” rằng “phải kết thúc mọi chuyện”, “chúng ta phải quay về với biên giới năm 1991”, rằng “Crưm cũng không phải của chúng ta”. Đây có phải là ngoại giao không? Thứ nhất, đây là kiểu tối hậu thư và tống dọa. Thứ hai, đây là sự hiểu lầm hoàn toàn về lập trường của chúng ta, về nhân dân ta, hiểu lầm về thực tế đã xảy ra và đang được củng cố trên mặt đất", - Bộ trưởng cho biết.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала