Nga sản xuất hàng loạt tên lửa mới dùng cho máy bay “Broneboishik” tại chiến dịch quân sự đặc biệt

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhTiêm kích SU-27 phóng tên lửa đối không
Tiêm kích SU-27 phóng tên lửa đối không - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa máy bay công suất cao mới nhất, “Broneboishik” (“Xuyên giáp”), sẽ được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Alexander Kochkin, phó tổng giám đốc của Tekhmash (công ty chủ quản là tập đoàn Technodinamika thuộc tập đoàn nhà nước Rostec), thông báo với Sputnik.

"Tên lửa, “Broneboishik” đã được đưa vào trang bị và đã được sản xuất hàng loạt, đã có những đơn đặt hàng đầu tiên. Năm nay chúng ta sẽ có thể thấy việc sử dụng tên lửa này trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt", - ông nói tại triển lãm MILEX-2023.

Bom lượn dẫn đường UPAB-1500B-E - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina khiếp sợ trước vũ khí "khủng" của Nga
“Broneboishik” được thiết kế cho máy bay Su-25, trực thăng quân sự dòng Mi-8 và các máy bay khác được trang bị bệ phóng tên lửa không điều khiển. Những tên lửa này sẽ bổ sung cho dòng tên lửa máy bay không điều khiển S-8 80 mm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала