Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Nga và Việt Nam tiếp tục cùng nhau khảo sát Biển Đông

© Ảnh : TTXVN - Phan Tiên MinhTàu “Viện sĩ Oparin” đang cập Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tàu “Viện sĩ Oparin” đang cập Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2023
Đăng ký
Nhóm 40 nhà khoa học Nga và Việt Nam tiếp tục cùng nhau khảo sát hiện trạng Biển Đông bằng tàu Viện sĩ Oparin.
Chuyến khảo sát thuộc Lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018-2025 giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS).

Tàu Viện sĩ Oparin của Nga đến Việt Nam

Tàu khảo sát của Nga mang tên Viện sĩ Oparin đã cập cảng Nha Trang và sẽ cùng các nhà nghiên cứu Việt Nam – Liên bang Nga thực hiện chuyến khảo sát kéo dài một tháng tại vùng biển ở Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga thăm Khánh Hòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2022
Khánh Hòa chào đón Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga
Cụ thể, chiều 17/5, tại Cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã long trọng tổ chức Lễ đón tàu nghiên cứu khoa học của Liên bang Nga mang tên Viện sĩ Oparin, bắt đầu chuyến khảo sát hỗn hợp của “Lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018 - 2025” giữa Viện với Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS).
TTXVN đưa tin cho biết, cùng với điểm cầu tại Nha Trang, buổi lễ được kết nối trực tuyến với các đầu cầu tại Hà Nội và tại hai thành phố của Liên bang Nga là Moskva và Vladivostok.
Đây đã là chuyến khảo sát thứ 8 bằng tàu Viện sĩ Oparin tại vùng biển Việt Nam từ trước đến nay. Như Sputnik đưa tin, trong khuôn khổ lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018-2025" giữa Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, chuyến khảo sát thứ 7 nhằm nghiên cứu tìm hiểu tài nguyên sinh vật biển ở Biển Đông đã diễn ra hồi tháng 5/2021.
© Ảnh : TTXVN - Phan Tiên MinhCác thành viên tham gia chuyến khảo sát biển Việt Nam trên tàu “Viện sĩ Oparin” chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
Các thành viên tham gia chuyến khảo sát biển Việt Nam trên tàu “Viện sĩ Oparin” chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2023
Các thành viên tham gia chuyến khảo sát biển Việt Nam trên tàu “Viện sĩ Oparin” chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

40 nhà khoa học Nga và Việt Nam cùng khảo sát nghiên cứu Biển Đông

Theo kế hoạch, ngày 18/5, tàu Viện sĩ Oparin khởi hành bắt đầu chuyến khảo sát hỗn hợp tại các vùng biển của Việt Nam, với sự tham gia của gần 40 nhà khoa học thuộc các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của hai Viện Hàn lâm, trong khoảng thời gian một tháng.
Tại điểm cầu ở Nga, ông Panchenko Vladislav Yakovlevich, Phó Chủ tịch phụ trách hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học Nga nêu bật vai trò hợp tác khảo sát biển trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện Hàn lâm hai nước.
Phía Nga cũng đánh giá nỗ lực, sự hợp tác tích cực từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để chuyến khảo sát lần thứ 8 tiến hành theo đúng dự kiến.
Đặc biệt, trong vai trò là thành viên chủ chốt của Chính phủ Nga trong Tiểu ban hợp tác khoa học, giáo dục đào tạo của Ủy ban Liên Chính phủ Việt - Nga, ông Valery Falkov, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga đánh giá cao quá trình hợp tác dài lâu giữa hai Viện Hàn lâm, đặc biệt nội dung hợp tác về khoa học biển đã được thực hiện hiệu quả.
Bộ trưởng Falkov bày tỏ sự ủng hộ việc tiếp tục triển khai lộ trình hợp tác đã ký tới năm 2025 và phát triển hợp tác trong tương lai, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai đất nước.
Tàu 'Viện sĩ Oparin'. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Tàu 'Viện sĩ Oparin' cập cảng Hải Phòng: Việt Nam và Nga cùng khảo sát Biển Đông
Phát biểu từ đầu cầu Hà Nội, GS. Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã điểm lại những kết quả nổi bật của 7 chuyến khảo sát chung trước đây của Nga và Việt Nam.
Lãnh đạo VAST đặc biệt nhất mạnh đến công tác đào tạo cán bộ khoa học trẻ của viện, cũng như hoạt động hợp tác khoa học giữa hai bên.
“Chuyến khảo sát lần này mang ý nghĩa quan trọng vì đây hoạt động đầu tiên thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Viện Hàn lâm vừa được thông qua tại Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt - Nga vào tháng 4/2023, góp phần triển khai hiệu quả Biên bản Khóa họp 24 giữa Chính phủ hai nước”, theo Viện sĩ Châu Văn Minh.
Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà nhấn mạnh,qua các chuyến khảo sát trước đó, các nhà khoa học hai nước đã đạt được những kết quả nghiên cứu quan trọng về đa dạng sinh học, phát hiện các hợp chất có hoạt tính sinh học chất lượng trong môi trường biển.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà cho rằng, hai nước cần tăng cường sự hiện diện của lực lượng nghiên cứu khoa học và cũng tạo điều kiện để các nhà khoa học quốc tế tham gia khảo sát nghiên cứu trên Biển Đông, giúp quảng bá khoa học biển Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiệm vụ quan trọng

Tàu nghiên cứu biển Viện sĩ Oparin là người bạn không còn xa lạ của Việt Nam. Tàu khảo sát của Viện Hàn lâm Khoa học Nga dài 75,5 m, trọng tải 2.441 tấn.
Tàu Viện sĩ Oparin có thể đi biển dài ngày, đủ không gian cho 36 nhà khoa học với 5 phòng thí nghiệm và 30 thủy thủ đoàn và còn được trang bị nhiều thiết bị hiện đại giúp lặn ở vùng biển, thu mẫu ở vùng biển sâu, phục vụ công tác khảo sát, nghiên cứu hiệu quả.
Trước đó, tàu nghiên cứu biển này của Nga đã cùng nhiều nhà khoa học Nga – Việt thực hiện vô số cuộc khảo sát tại vùng biển Việt Nam, Biển Đông.
© Ảnh : TTXVN - Phan Tiên MinhCác thành viên của Việt Nam (đồng phục) tham gia chuyến khảo sát biển trên tàu “Viện sĩ Oparin”.
Các thành viên của Việt Nam (đồng phục) tham gia chuyến khảo sát biển trên tàu “Viện sĩ Oparin”. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2023
Các thành viên của Việt Nam (đồng phục) tham gia chuyến khảo sát biển trên tàu “Viện sĩ Oparin”.
Các nhà khoa học tập trung tìm hiểu thành phần rạn san hô; sự tích lũy kim loại nặng trong động vật thân mềm và hoạt chất trong vi sinh vật biển... khai thác ở độ sâu 500m trong điều kiện thời tiết, nhiệt độ khác nhau, thu thập hàng trăm mẫu vật trên Biển Đông.
Hai bên khẳng định, việc tàu Viện sĩ Oparin cùng các nhà khoa học Nga khảo sát, nghiên cứu chung với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trên Biển Đông và các vùng đại dương tại Việt Nam, nhằm điều tra toàn diện về đa dạng sinh học, sinh hóa của Biển Đông, đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam một cách bền vững, chính đáng.
PGS. TS Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học, đại diện đơn vị chủ trì phía Việt Nam tổ chức chuyến khảo sát lần này cho rằng từ năm 2005 tới nay, Viện đã vinh dự 4 lần đón tàu “Viện sĩ Oparin” cập cảng tại Nha Trang, khởi đầu cho những chuyến khảo sát giữa hai Viện Hàn lâm.
PGS.TS Đào Việt Hà nhắc lại, ở lần thứ 4 này, Viện Hải dương học có vai trò chủ trì phía Việt Nam trong nhiệm vụ khảo sát.
“Đây là nhiệm vụ hợp tác quốc tế quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu về khoa học biển của Viện Hải dương học nói riêng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói chung”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Việt Hà khẳng định.
Viện trưởng Viện Hải dương học tin rằng, chuyến khảo sát lần thứ 8 một lần nữa thắt chặt những hoạt động nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học Việt – Nga cũng như cán bộ từ hai Viện Hàn lâm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала