Quân đội Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu Trung Quốc có thao tác gây hấn thái quá

© Ảnh : China Military/Wang GuoyunСhiến đấu cơ J-16 của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc
Сhiến đấu cơ J-16 của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một máy bay chiến đấu J-16 của Không quân Trung Quốc đã thực hiện "thao tác gây hấn thái quá" trước máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Mỹ khi nó bay qua Biển Đông vào ngày 26/5, Bộ chỉ huy LLVT Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết.

“Phi công máy bay chiến đấu J-16 của Không quân CHND Trung Hoa đã thực hiện thao tác gây hấn thái quá khi chặn một máy bay RC-135 của Mỹ, khiến chiếc máy bay này buộc phải bay qua dòng khí xoáy. Chiếc máy bay RS-135 lúc đó đang thực hiện chuyến bay an toàn như thường lệ trong không phận quốc tế ở khu vực phía trên Biển Đông theo đúng quy định luật pháp quốc tế", - tuyên bố của bộ chỉ huy nêu rõ.

Dòng khí xoáy hay vệt khí xoáy là hiện tượng các khối không khí nhiễu loạn hình thành khi máy bay bay trên trời.
Máy bay chiến đấu F-2 của Không quân Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ chuẩn bị cho các hành động gây hấn có thể xảy ra của Trung Quốc
Như đã nhấn mạnh trong tuyên bố, Hoa Kỳ bảo lưu quyền bay trên không, bơi dưới nước và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

"Chúng tôi hy vọng tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sử dụng không phận quốc tế một cách an toàn và tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế", - bộ chỉ huy bổ sung thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала