Indonesia mong muốn gia tăng cung cấp cà phê cho Nga

© Flickr / Andy SimmonsСà phê
Сà phê  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Jakarta muốn tăng nguồn cung cà phê cho Nga, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Indonesia điều phối vấn đề lương thực và nông nghiệp Musdalifah Mahmud nói với Sputnik.

"Nga cần cà phê, chúng tôi có thể được lợi khi cung cấp cà phê sang đây. Chúng tôi đứng thứ tư thế giới về sản xuất cà phê. Chúng tôi trồng cà phê Robusta. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào với Nga về vấn đề này mà mới chỉ tiếp xúc với đại diện các công ty thương mại", - Thứ trưởng chia sẻ với hãng tin.

Đại sứ quán nước này trong mấy năm gần đây đã tổ chức các lễ hội cà phê Indonesia tại Moskva nhằm mục đích tăng khối lượng cung cấp cà phê cho Nga. Đại sứ Jose Antonio Morato Tavares trước đó cho biết giống như một số hàng hóa khác, việc cung cấp cà phê công nghiệp cho Nga rất khó khăn, kể cả do các vấn đề về hậu cần.
Indonesia là một trong năm quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Hơn 90% cà phê Indonesia là dòng Robusta. Các vùng canh tác cà phê chính của nước này là Java, Sumatra và Bali.
Hàng trái cây trên xe đạp ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
Những vấn đề đã được giải quyết trong thương mại song phương Nga-Việt
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала