Tìm thấy thi thể ngư dân cuối cùng trong vụ chìm tàu cá ở biển Phú Quý

© TTXVN - Nguyễn Văn ThanhBình Thuận: Tích cực triển khai tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển
Bình Thuận: Tích cực triển khai tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến việc tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ tàu cá BTH 97155 TS bị chìm, chiều tối 4/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã tìm thấy thi thtốể nạn nhân và thông báo kết thúc tìm kiếm.
Theo đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý về hướng Đông Bắc và đưa vào bờ lúc 16h.
Qua nhận dạng đặc điểm của nạn nhân, gia đình xác nhận là ông Trần Văn Trương (35 tuổi, trú tại xã Long Hải, huyện Phú Quý), người bị mắc kẹt trên tàu bị nạn, theo VOV.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý cũng đã phối hợp với công an địa phương tiến hành tiếp nhận thi thể nạn nhân, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.
Về phía gia đình cũng yêu cầu không khám nghiệm tử thi và cam kết không khiếu kiện, khiếu nại về sau.
Bình Thuận: Tích cực triển khai tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2023
Bình Thuận: Chìm tàu, 8 ngư dân bơi vào bờ, 1 người mất tích
Trước đó, như Sputnik đã thông tin khoảng 19h ngày 3/6, tàu cá BTh 97155 TS, công suất 748CV hành nghề mành mực, trên tàu có 9 lao động do ông Văn Thanh Sỹ (sinh năm 1989, trú thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, Bình Thuận) làm chủ thuyền kiêm thuyền trưởng.
Khi đang hoạt động trên biển tại vị trí có tọa độ 10033’12” vĩ độ bắc-108054’43” kinh độ đông, cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về phía tây nam, tàu gặp sóng to, gió lớn đánh mạnh dẫn đến bị phá nước, chìm tàu.
Ngay sau đó, 8 ngư dân trên tàu nhảy xuống biển bơi vào bờ, tuy nhiên còn 1 ngư dân là ông Trần Văn Trương (35 tuổi, trú xã Long Hải, huyện Phú Quý) bị mắc kẹt trong con tàu.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã nhanh chóng phát thông báo tìm kiếm cứu nạn đến các phương tiện đang hoạt động xung quanh khu vực tàu cá bị nạn để hỗ trợ.
Đồng thời, điều động tàu tìm kiếm cứu nạn BP 11-19-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала