Hướng hiện tại của quan hệ Mỹ-Trung có thể dẫn đến xung đột

© AP Photo / Richard DrewHenry Kissinger
Henry Kissinger - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Định dạng quan hệ hiện tại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt là những bất đồng về Đài Loan, có thể dẫn đến xung đột giữa hai quốc gia này trong tương lai. Ý kiến này được cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg được công bố hôm thứ Năm.

"Với quỹ đạo hiện tại của các mối quan hệ, tôi tin một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra", - ông trả lời một câu hỏi liên quan.

Đồng thời, Kissinger nói thêm "vector quan hệ hiện tại (Mỹ và Trung Quốc) cần phải thay đổi", nhưng không giải thích chính xác điều này nên được thực hiện như thế nào.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2023
Ngoại trưởng Tần Cương kêu gọi Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc
Kissinger là quan chức duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đồng thời đảm nhiệm các chức vụ ngoại trưởng và trợ lý tổng thống về an ninh quốc gia. Vào ngày 27 tháng 5, ông kỷ niệm ngày sinh 100 tuổi của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала