Tên lửa SpaceX được phóng lên quỹ đạo

© AP Photo / Javier Mendozatên lửa SpaceX Falcon 9 được phóng lên
tên lửa SpaceX Falcon 9 được phóng lên - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Bảy, tên lửa Falcon 9 được phóng lên quỹ đạo cùng với Kính viễn vọng Euclid của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) để nghiên cứu vật chất tối của vũ trụ, nhà phát triển SpaceX của Mỹ cho biết.
Vụ phóng được thực hiện từ tổ hợp phóng thứ 40 tại căn cứ của Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ tại Cape Canaveral ở Florida lúc 11:12 sáng theo giờ Bờ Đông (lúc 22:12 theo giờ Hà Nội).
Đài thiên văn châu Âu trị giá 1 tỷ euro sẽ tiến hành nghiên cứu chi tiết về các thiên hà, cung cấp dữ liệu mới về vật chất tối và năng lượng tối. Tàu vũ trụ sẽ di chuyển ra xa Trái đất khoảng 1,5 triệu km. Các nhà khoa học hy vọng sẽ nhận được dữ liệu đầu tiên từ đài quan sát vào năm 2024.
Chụp ảnh tại vị trí các mảnh vỡ của tên lửa Starship của SpaceX bị rơi ở Texas - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2023
Multimedia
Chụp ảnh tại đống đổ nát của tên lửa SpaceX Starship ở Texas
Sứ mệnh Euclid kéo dài 6 năm sẽ chụp ảnh hàng tỷ thiên hà cách Trái đất hàng chục tỷ năm ánh sáng, bao phủ hơn một phần ba bầu trời đêm, giúp các nhà thiên văn tìm hiểu vũ trụ đã mở rộng và các cấu trúc vũ trụ đã phát triển như thế nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала