Vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường: Khởi tố bảo mẫu tội vô ý làm chết người

© Depositphotos.com / GarloonCòng tay và búa của thẩm phán
Còng tay và búa của thẩm phán - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sau 6 tháng điều tra về vụ việc bé trai 7 tháng tuổi tử vong, Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với bảo mẫu trong vụ bé trai tử vong bất thường cách đây 7 tháng.
Ngày 5/7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ bảo mẫu Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú H.Yên Phong, Bắc Ninh) trong vụ việc bé trai 7 tháng tuổi tử vong trong lúc trông giữ.
Bị can này được cho tại ngoại trong quá trình điều tra vì nuôi con nhỏ, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, đầu năm 2023, mạng xã hội xuất hiện và lan truyền bài đăng về vụ việc, Nguyễn Bích Hằng (trú H.Gia Lâm, mẹ của nạn nhân) bị ốm nặng và không thể trông con.
Sau đó, chị Hằng biết được thông tin tại khu đô thị nơi mình sống có chị Chu Uyển Vân nhận trông, chăm các cháu bé nhỏ tuổi nên chị H. đã liên hệ và nhờ Vân trông con trai đêm 9/1. Trước khi gửi con trai cho bảo mẫu, chị H. khẳng định bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ăn uống tốt.
 Em bé - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Giao con cho bảo mẫu: Bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường
Đến 8 giờ hôm sau, bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo bé trai bị sặc sữa và đưa cháu bé đi cấp cứu. Sau đó, bé trai không qua khỏi. Quá uất ức trước sự ra đi đột ngột của con trai, chị Hằng làm đơn, yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.
Cơ quan pháp y Công an TP Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.
Sau thời gian điều tra, đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố Vân về tội vô ý làm chết người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала