- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trực thăng Ka-52 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo hướng Krasnyi Liman

Đăng ký
Các kíp trực thăng của Quân khu trung tâm đã phá hủy các thiết bị quân sự của địch trong khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt với sự trợ giúp của trực thăng trinh sát và tấn công Ka-52 và hệ thống tên lửa chống tăng không quân Vikhr-M.
Trong đoạn video được quay vào thứ Ba, kíp trực thăng đang chuẩn bị cất cánh và thực hiện công việc chiến đấu.
Kỹ sư của tổ hợp không quân của trực thăng Ka-52 với bí danh Mười Sáu đánh giá cao các đặc tính chiến đấu của máy bay này.
"Một máy bay trực thăng chiến đấu đa chức năng, được thiết kế chủ yếu để tiêu diệt nhân lực, mục tiêu bọc thép và mặt đất của đối phương, cũng như các công sự hạng nhẹ. Trong quá trình hoạt động, nó đã thể hiện rất tốt, đã khẳng định mình là một phương tiện đáng tin cậy với số lỗi tối thiểu," anh nói.
Chỉ huy phi hành đoàn với bí danh Otets lưu ý rằng phía Nga đã phá hủy các phương tiện vận tải và chiến đấu bọc thép (APC) của đối phương trong quá trình làm việc trên chiếc Ka-52.
"Bây giờ chúng tôi đang hoạt động ở hai bên sườn của Bakhmut [Artemovsk] - kẻ thù đang điều động nhân sự trong xe bọc thép hạng nhẹ. Và chúng tôi đang phá hủy những chiếc xe bọc thép này trên đường cùng với quân đội", Otets nói.
Bộ Quốc phòng Nga công bố video về cuộc tấn công vào xe bọc thép Ukraina ở hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga công bố video về cuộc tấn công vào xe bọc thép Ukraina ở hướng Zaporozhye
Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba xác nhận đã phá hủy các xe bọc thép của đối phương trên hướng Krasnyi Liman.
"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, một trực thăng trinh sát và tấn công [Ka-52] đã phá hủy các phương tiện bọc thép của Lực lượng vũ trang Ukraina bằng một tên lửa dẫn đường", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала