Việt Nam khẳng định bảo đảm phúc lợi cho vật nuôi

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhCon chó
Con chó  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tại họp báo chiều 6/7, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra bình luận về xu hướng giảm của nạn buôn bán thịt chó, thịt mèo cùng một số thông tin liên quan.
Trước câu hỏi về thực trạng buôn bán thịt chó thịt mèo hiện nay tại Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết:

“Việc buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi, trong đó có chó mèo là vấn đề được dư luận, đặc biệt người dân hết sức quan tâm. Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành một số văn bản pháp lý liên quan đến việc này và sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện văn bản pháp luật, tăng cường hiệu quả triển khai trên thực tế để bảo đảm phúc lợi cho vật nuôi cũng như sức khỏe cho người dân”.

Trước đó, nhiều công ty du lịch và lữ hành cho rằng, việc buôn bán thịt chó, mèo khiến các nhà điều hành du lịch gặp khó khăn hơn trong việc quảng bá Việt Nam như một điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và hiện đại.
Người phụ nữ  với con chó của cô ấy - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Ăn thịt chó, mèo có phải là văn hóa Việt Nam?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала