Việt Nam giữ ổn định tình hình Tây Nguyên

© Ảnh : TTXVN - Nống Thị Hoài ThuĐiểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp.
Điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2023
Đăng ký
Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chương trình “Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ” tại địa phương, sau những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian quan.
Tại cuộc họp trước đó chiều 7/7, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các bộ, ban, ngành và địa phương quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ ổn định chính trị tại địa bàn Tây Nguyên.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đề nghị các ban, bộ, ngành và các tỉnh Tây Nguyên tập trung làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa vùng Tây Nguyên, giải quyết dứt điểm các nguyên nhân, phức tạp về an ninh, trật tự.

Đắk Lắk triển khai chương trình “Đổi gạo lấy vũ khí”

Ngày 8/7, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tổ chức 'Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo' tại buôn Cham, xã Ea Sol.
Thượng tá Hòa thông tin, liên quan đến những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa qua, Công an huyện Ea H’leo đã tổ chức "Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo".
© Ảnh : TTXVN - Tống Thị Hoài ThuNgười dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng chương trình đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Người dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng chương trình đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2023
Người dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng chương trình đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Theo đó, một bộ phận người dân địa phương vẫn tự chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn, đi rừng, gây nguy hiểm cho những người xung quanh cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.
Có trường hợp người dân có súng nhưng không biết giao nộp ở đâu hoặc vì sợ bị xử lý nên không dám giao nộp. Do đó, công an sẽ liên tục tổ chức chương trình trên ở các địa phương khác nhau để người dân dễ dàng tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Khi chương trình được phát động, bà con nhân dân rất vui mừng ủng hộ nên chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Ea H’leo đã tiếp nhận hơn 300 khẩu súng các loại, có cả súng quân dụng cùng nhiều loại bom, mìn, vật liệu nổ nguy hiểm.

"Công an huyện Ea H’leo kêu gọi người dân toàn huyện tiếp tục tuyên truyền mọi nhà, mọi người giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí có hoàn cảnh khó khăn, Công an huyện sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ", Thượng tá Nguyễn Công Hòa nhấn mạnh.

Sau một buổi phát động, tổ chức "Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo", tại xã Ea Sol, Công an huyện Ea H’leo đã tiếp nhận hơn 70 khẩu súng các loại cùng nhiều bom, mìn, vật liệu nổ nguy hiểm.
Tại buổi phát động, Công an huyện đã trao tặng 100 suất quà (gồm gạo và mì tôm) cho các trường hợp giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tập trung xử lý vụ ở Đắk Lắk, giữ ổn định Tây Nguyên

Trước đó, chiều ngày 7/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan và 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến địa bàn Tây Nguyên.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai Thường nhấn mạnh, vụ việc mất an ninh, trật tự xảy ra ngày 11/6/2023 liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên.
© Ảnh : TTXVN - Tống Thị Hoài ThuNgười dân hưởng ứng chương trình đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy gạo.
Người dân hưởng ứng chương trình đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy gạo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2023
Người dân hưởng ứng chương trình đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy gạo.
“Đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nằm trong âm mưu, hoạt động của số phản động Fulro lưu vong nhằm thành lập “Nhà nước Đề ga”, gây ra bất ổn đối với Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung”, bà Trương Thị Mai lưu ý.
Thường trực Ban Bí thư khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên.
Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm rất cao của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về việc tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa bàn cơ sở trong xử lý vụ việc, truy bắt các đối tượng và nhanh chóng ổn định tình hình địa bàn.
Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định tầm quan trọng, chiến lược của địa bàn Tây Nguyên và vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời nhấn mạnh âm mưu của các tổ chức phản động là không thay đổi.
Bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh mục tiêu mà Bộ Công an đã đặt ra là “không để sự việc tương tự xảy ra; dù khó khăn đến đâu, thách thức đến đâu cũng phải hoàn thành mục tiêu này”.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh Tây Nguyên phải đặc biệt quan tâm đến giải pháp căn cơ nhất là phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện các chính sách tôn giáo, dân tộc, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ ổn định chính trị tại địa bàn Tây Nguyên.
Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Ổn định đời sống, bảo đảm an toàn cho nhân dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2023
Vấn đề đất đai ở Đắk Nông bị xuyên tạc, không có chuyện kỳ thị sắc tộc ở vụ Đắk Lắk
"Phải toàn tâm toàn ý, hết lòng hết sức làm thế nào để đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thoát nghèo bền vững", bà Mai yêu cầu.
Về phần mình, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 5 tỉnh Tây Nguyên quán triệt nghiêm tinh thần, bài học kinh nghiệm được rút ra từ Hội nghị; nhất là những chỉ đạo sát sao của Thường trực Ban Bí thư.
Đại tướng Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành và các tỉnh Tây Nguyên dựa trên chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, làm tốt công tác dân vận, công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp căn cơ, toàn diện góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa vùng Tây Nguyên, giải quyết dứt điểm các nguyên nhân, phức tạp về an ninh, trật tự.
Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng Công an cấp xã, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng trị an cơ sở, bám dân, sát dân, nắm tình hình nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược.
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung điều tra vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, sớm đưa các đối tượng phạm tội xử lý nghiêm minh trước pháp luật…
Bộ cũng sẽ chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền các địa phương, làm tốt công tác tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn Tây Nguyên và các địa bàn chiến lược nói chung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала