- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia quân sự tiết lộ Ukraina có thể còn lại bao nhiêu tên lửa S-200

hệ thống tên lửa đất đối không S-200 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ukraina có thể có từ vài chục đến một trăm rưỡi tên lửa S-200, chúng gây ra mối đe dọa khá lớn, giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới Igor Korotchenko nói với Sputnik.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo rằng Kiev đang cố gắng tấn công lãnh thổ Liên bang Nga bằng 4 tên lửa phòng không S-200 được chuyển đổi thành phiên bản tấn công. Một trong những tên lửa nhắm vào cầu Crưm. Hai tên lửa bị phòng không bắn hạ, hai tên lửa khác rơi dưới ảnh hưởng của tác chiến điện tử. Ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga đã chỉ thị xác định các địa điểm cất giữ và chuẩn bị cho S-200 và các tên lửa tương tự, cũng như các vị trí phóng của chúng, đồng thời lên kế hoạch tấn công phủ đầu.
"Ước tính sơ bộ về số lượng tên lửa dẫn đường phòng không S-200 còn lại ở Ukraina, có thể chuyển đổi thành phiên bản tấn công, là từ vài chục đến 150 đơn vị", - ông Korotchenko nói.
Ông Korotchenko nói thêm rằng không thể đưa ra đánh giá chính xác hơn vì tên lửa được bảo quản một thời gian dài trong các điều kiện khác nhau và tình trạng kỹ thuật của chúng có thể khác nhau rất nhiều.
Cây cầu Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Kiev cố tấn công cầu Crưm bằng tên lửa S-200
"Nhưng vì nhiệm vụ xác định và phá hủy bệ phóng cũng như nơi cất giữ được đặt ra như vậy nên tính nguy hiểm được đánh giá là khá cao", - chuyên gia này nói thêm.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала