- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cảnh ngoạn mục: Xe của lính đánh thuê nước ngoài nổ tung vì mìn chống tăng của Nga

Đăng ký
Trong video nghe rõ những lời trao đổi bằng ngoại ngữ – thêm một bằng chứng nữa về sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài vào hoạt động chiến sự bên phía LLVT Ukraina.
Thiết bị mà NATO gửi cho Ukraina nhờ tiền của người dân nộp thuế, đã đạt đến kết thúc cuối cùng khi cố gắng chống quân Nga. Đồng thời, cùng với thiết bị nhập khẩu ngày càng kèm thêm nhiều lính đánh thuê nước ngoài, lực lượng mà Kiev ráo riết thu hút và phát động chiến dịch chiêu mộ họ để chiến đấu bên phía Ukraina. Bằng cách đó, Chính phủ Ukraina đang cố gắng che giấu những tổn thất nặng nề trong hàng ngũ binh sĩ của mình.
Đồng thời, người nước ngoài được sử dụng làm “bia thịt” đỡ đạn - không phải tất cả đều sống sót hay nguyên vẹn, nhiều người trở về nhà trong tình trạng thương tật. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng LB Nga, trong số 11.000 lính đánh thuê đến chiến đấu trên lãnh thổ Ukraina, có gần 5.000 người thiệt mạng và 4.800 người đã chạy trốn.
Người lính Ukraina ném lựu đạn vào hầm của đồng đội vì không tuân theo mệnh lệnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người lính Ukraina ném lựu đạn vào hầm của đồng đội vì không tuân theo mệnh lệnh

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала