Hai nguyên cán bộ Liên đoàn Lao động Hải Dương bị bắt do tham ô

© Depositphotos.com / Bernad Gavril Tham nhũng.
 Tham nhũng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Mai Xuân Anh - nguyên Chủ tịch và bà Phạm Thị Nhung - nguyên Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.
Theo Dân Trí, sáng 14/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với hai cá nhân.
Còng tay và búa của thẩm phán - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2023
Việt Nam: Thêm loạt quan chức run sợ khi bị vạch mặt gọi tên
Cụ thể, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Xuân Anh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và bà Phạm Thị Nhung - Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn.
Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc

Giám đốc trung tâm sát hạch lái xe chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Ngày 13/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an địa phương này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Phương, Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới (trung tâm) thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II (ở Hải Phòng) và Trịnh Hoàng Huy, Trưởng phòng tuyển sinh của trung tâm này.
Hai bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Vào ngày 24/6, các trinh sát đã bắt quả tang tại phòng thi lý thuyết của Trường cao đẳng Giao thông vận tải trung ương II có bốn giáo viên của trung tâm đào tạo sát hạch lái xe thuộc trường đang có hành vi làm bài hộ thí sinh, trợ giúp thí sinh làm bài trên máy tính.
Tại khu vực thi thực hành, có chín giáo viên trung tâm đào tạo sát hạch lái xe thuộc trường có hành vi tổ chức chấm điểm kiểm tra sai quy định.
Toàn bộ hành vi trên đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ chức năng bắt quả tang.
Trung Tâm Hoàng Gia chuyên Đào Tạo và Sát Hạch cấp GPLX hạng B2 và hạng C.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2023
Có hiện tượng sát hạch viên "hỗ trợ" thí sinh thi lý thuyết lái xe
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận từ năm 2021 đến nay, ngoài số tiền học phí đào tạo theo quy định, Hoàng Đức Phương đã chỉ đạo Trịnh Hoàng Huy và một số cán bộ tuyển sinh của trung tâm ép buộc các giáo viên phải nộp thêm 1,2 triệu đồng/hồ sơ lái xe thì mới tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.
Nếu không có số tiền nộp thêm trên, học viên không được tiếp nhận đào tạo.
Với hành vi thu tiền học viên trái quy định, sử dụng thủ đoạn đe dọa nếu không nộp tiền sẽ không được duyệt hồ sơ đăng ký học lái xe, từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, Phương đã cùng đồng bọn chiếm đoạt tổng cộng hơn 22,44 tỉ đồng của người học lái xe. Toàn bộ số tiền thu được bất chính kể trên, Phương và Huy ăn chia tiêu xài cá nhân và chi vào một số hoạt động của trung tâm (không ghi chép, hạch toán vào sổ sách kế toán).
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của những người liên quan, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng cùng 480 triệu đồng tiền mặt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала