Thủ tướng Modi: Pháp là đối tác tự nhiên của Ấn Độ

© AFP 2023 / Ludovic MarinThủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Pháp là đối tác tự nhiên trong tiến trình phát triển của Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố trong cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee.

"Ngày nay, mối quan hệ đặc biệt giữa Ấn Độ và Pháp đã được thể hiện rõ ràng. Chúng tôi coi Pháp là đối tác tự nhiên trên con đường tiến bộ của chúng tôi. Lộ trình mà chúng tôi đang chuẩn bị cho 25 năm tới là minh chứng cho mối quan hệ đối tác đang phát triển này", - Thủ tướng Modi nói.

Mô tả quốc phòng là một trong những trụ cột hợp tác chính, ông Modi lưu ý rằng Pháp là đối tác quốc phòng quan trọng của Ấn Độ và thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau.
© AFP 2023 / Ludovic MarinThủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2023
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee

Cùng nhau đảm bảo an ninh

"Chúng tôi sẽ thảo luận về việc cùng sản xuất và cùng phát triển, cũng như xuất khẩu sang các nước thứ ba. Chúng tôi đang cố gắng mở rộng hợp tác giữa các cơ quan vũ trụ quân sự của chúng ta. Trong khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, vấn đề hợp tác về các lò phản ứng mô-đun nhỏ và tiên tiến sẽ được thảo luận", - thủ tướng Ấn Độ nói.

"Ngoài ra, mọi tranh chấp nên được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao. Ấn Độ sẵn sàng góp phần khôi phục nền hòa bình lâu dài", - thủ tướng Ấn Độ nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала