Dự báo bão Talim đổ bộ: Cơn bão số 1 rất mạnh sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam

© AFP 2023 / Vietnam News AgencyCơn bão tại Việt Nam
Cơn bão tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2023
Đăng ký
Tin bão Talim - cơn bão số 1 đổ bộ vào khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), hiện đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi xuống Vịnh Bắc Bộ, đến khoảng chiều và đêm 18/7, bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Theo chuyên gia, cơn bão số 1 - bão Talim có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây.

Tin dự báo về cơn bão Talim

Thông tin về diễn biến bão số 1 – bão Talim, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết, sáng 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 670km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong 24-48 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm, đến khoảng tối và đêm 17/7, bão số 1 đổ bộ vào khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi xuống Vịnh Bắc Bộ.
"Đến khoảng chiều và đêm 18/7, bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam", - theo ông Hưởng.
Chuyên gia nêu rõ, đây là kịch bản tương đối thống nhất của các Trung tâm Dự báo quốc tế và Việt Nam.
Ngoài ra, cần lưu ý khả năng bão số 1 khi vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) có thể đổi hướng di chuyển lệch hơn về phía Nam, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực các tỉnh phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.
"Kịch bản này có xác suất thấp nhưng vẫn cần phải lưu ý đề phòng", - ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.
Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực phía Bắc của vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có thể có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15; sóng biển 6 - 8 m, biển động rất mạnh.
Vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 2,5 - 5 m; biển động mạnh.
Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ chiều và tối 17/7 có gió bão mạnh.
Do đó, cần đề phòng nguy cơ sóng lớn ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.
Các tàu thuyền cần thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật dự báo để chủ động tránh, trú. Ở khu vực ven biển, cần lưu ý các tàu du lịch, khu neo đậu tránh trú bão, các khu nuôi trồng thủy sản.
"Cùng với đó, ngay từ khi bão còn ở rất xa ngoài biển, trên đất liền có thể xuất hiện dông, lốc, sét ở rìa xa bão; đặc biệt lưu ý, mưa lớn và gió mạnh ở trên đất liền sẽ xảy ra từ rạng sáng 18/7 đến ngày 21/7, trọng tâm mưa là ngày và đêm 18/7", - ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.
Đảo Titu ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2023
Biển Đông
Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, Việt Nam theo dõi 2 kịch bản

Cơn bão mạnh ảnh hưởng vào Bắc Bộ

Đáng chú ý, theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 – bão Talim có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ của Việt Nam vài năm gần đây.
"Dự báo hiện tại cho thấy, bão số 1 có khả năng gây gió mạnh nhiều nơi ở khu vực ven biển, đây có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây", - ông nói.
Ngoài gió mạnh, bão số 1 cũng sẽ gây ra một đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc Bộ, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.
"Các dự báo cụ thể về tác động ở ven biển và đất liền sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo", - theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.
Cần lưu ý đến các yếu tố như lũ quét, sạt lở đất vẫn là nguy hiểm chính do mưa bão số 1 cũng như các đợt mưa lớn thời gian tới, trong đó các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đặc biệt chú ý.
Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa dông và nắng nóng liên tiếp vừa qua khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tăng cao từ ngày 18/7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.
Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, rất khó để cảnh báo được chính xác cụ thể vị trí xảy ra sạt lở, vì vậy, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cần chỉ đạo lực lượng xung kích ở các địa phương thường xuyên rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để thông báo cho các hộ dân chủ động phòng tránh.

Ứng phó với bão số 1

Ngay từ chiều 15/7 sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 (bão Talim), Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành.
Công điện nêu rõ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, bằng mọi biện pháp kêu gọi chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh trú.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) được xác định từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,5 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 114,5 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).
Bão Mocha tàn phá bờ biển Teknaf của Bangladesh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Multimedia
Bão Mocha tàn phá bờ biển Teknaf của Bangladesh
Với các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo yêu cầu tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tại nơi neo đậu; tùy theo diễn biến thực tế của bão tại địa phương để chủ động tổ chức cấm biển (kể cả với tàu vận tải, tàu du lịch).
Chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, khách du lịch lưu trú trong thời gian bão đổ bộ và trên các đảo.
Đối với vùng đồng bằng và ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, chủ động sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ cao ngập sâu do mưa lớn, nước biển dâng; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố nhà ở, biển hiệu, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các công trình cột tháp cao, hệ thống lưới điện.
"Các tỉnh miền núi phía bắc chủ động sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống", - Ban chỉ đạo nhấn mạnh.
Các địa phương khu vực miền núi phía Bắc cũng cần chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. Kiểm tra, rà soát, chủ động biện pháp bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cần theo dõi chặt chẽ, tăng cường bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tàu cá, nuôi trồng thủy sản; an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi công; bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện và hạ du khi xả lũ, nhất là các thủy điện nhỏ; sẵn sàng khôi phục kịp thời hệ thống điện khi có sự cố.
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho các tàu vận tải; chỉ đạo khắc phục kịp thời sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала