EVN có tân Chủ tịch

© Ảnh : EVNNhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại địa điểm dịch vụ
Nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại địa điểm dịch vụ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/7.
Trước đó, chủ tịch EVN là ông Dương Quang Thành đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5.
Việc ông Đặng Hoàng An trở lại EVN đảm nhiệm vị trí chủ tịch được cho là phù hợp, khi ông An từng giữ vai trò tổng giám đốc EVN trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công Thương năm 2018.
Nhân viên công ty EVN (Vietnam Electricity) - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2023
Vận hành cung cấp điện của EVN bất cập ra sao?
Ông An cũng được cho là quay lại EVN đúng vào thời điểm doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi vừa phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục nhưng trong điều kiện giá bán lẻ điện thấp, khiến cho EVN đã gặp lỗ lớn ở năm 2022.
Ông Đặng Hoàng An sinh ngày 16/10/1965, quê quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông từng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Năng lượng điện tại Cộng hòa Czech và tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Châu Á tại Thái Lan, thông thạo các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Tiệp Khắc, trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đặng Hoàng An đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo quản lý trong ngành Điện lực (Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia từ 1993 đến 2004, Trưởng Ban Kỹ thuật Lưới điện EVN từ 2004 đến 2006, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 từ 2006 đến 2007, Trưởng Ban Kế hoạch EVN từ 2007 đến 2008, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ 2008 đến 2015 và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
Bộ trưởng Công Thương làm việc với thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2023
Đã rõ EVN sai ở đâu

Chủ tịch PVN nghỉ hưu từ 1/1/2024

Theo thông báo do Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh ký, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sẽ nghỉ hưu từ 1/1/2024.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước bày tỏ "trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp" của ông Hoàng Quốc Vượng trong quá trình xây dựng, phát triển PVN.
Ông Hoàng Quốc Vượng được điều động, bổ nhiệm làm chủ tịch PVN từ tháng 11/2020 khi ông đang đảm nhiệm vị trí là thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông đã có nhiều năm gắn bó với ngành điện và năng lượng khi đảm nhiệm các vị trí quản lý ở Bộ Công Thương và các tập đoàn năng lượng gồm EVN và PVN.
Ông Vượng giữ vị trí này thay cho ông Trần Sỹ Thanh - nguyên chủ tịch tập đoàn, khi đó được điều động, bổ nhiệm là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vào tháng 8/2020.
Petrovietnam tiếp nhận bàn giao hồ sơ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2023
Dự án Nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV chính thức được bàn giao cho PVN
Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Moskva (Nga). Ông từng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương từ tháng 8-2010.
Đến tháng 9-2012, ông Vượng được điều động sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ vai trò là chủ tịch hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.
Sau ba năm, đến tháng 1/2015, ông Vượng thôi giữ chức chủ tịch Hội đồng thành viên EVN và trở lại Bộ Công Thương ở vị trí thứ trưởng. Ông được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin, phát triển thị trường...
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала