"Đồng chí Nguyễn Khánh là một tấm gương mẫu mực, trí tuệ, trách nhiệm, gần gũi và rất chân thành..."

© Ảnh : An Văn Đăng - TTXVNLễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh
Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 24/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của cố Phó thủ tướng Nguyễn Khánh, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang ông Nguyễn Khánh với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Theo đó Lễ viếng tổ chức vào hồi 7h15 phút đến 10h15 phút, thứ hai, ngày 24/7/2023 (tức ngày 7/6 năm Quý Mão).
Lễ truy điệu vào hồi 10h15 phút, thứ hai, ngày 24/7/2023; sau đó là Lễ đưa tang, Hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội.
Lễ an táng vào hồi 15h cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ tang cố Phó thủ tướng Nguyễn Khánh, theo Tuổi Trẻ.
Nến - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2023
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh từ trần tối 19/7
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi vòng hoa đến viếng ông Nguyễn Khánh.
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng.
Tham gia đoàn có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng.
Đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu vào viếng. Đi cùng đoàn có nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh. Tham gia đoàn còn có Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, thành viên Chính phủ.
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu cùng nhiều lãnh đạo Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào viếng.
Tiếp đó là các đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, TP Hà Nội... đã vào viếng cố Phó thủ tướng.
© Ảnh : An Văn Đăng - TTXVNLễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh
Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2023
Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh
Bày tỏ lòng thương tiếc đối với ông Nguyễn Khánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết:
"Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và sự mất mát không gì bù đắp được này. Noi gương đồng chí Nguyễn Khánh, chúng tôi nguyện sống, chiến đấu, làm việc và rèn luyện theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh".
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng ghi sổ tang bày tỏ tiếc thương cố Phó thủ tướng Nguyễn Khánh. "Gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Khánh là một tấm gương mẫu mực, trí tuệ, trách nhiệm, gần gũi và rất chân thành...", Chủ tịch Quốc hội viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала