Cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường lĩnh án 9 năm tù

© Ảnh : Phạm Trung Kiên - TTXVNCựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng bị phạt 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”
Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng bị phạt 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ” - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ông Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường, bị tuyên phạt 9 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng.
Sau 4 ngày làm việc và 5 ngày nghị án, sáng nay 27/7, TAND Hà Nội đã tuyên án với 36 bị cáo liên quan tới vụ sản xuất, buôn bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát.
HĐXX đánh giá, bị cáo Trần Hùng (cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ Công tác 304) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hướng dẫn Cao Thị Minh Thuận khai không đúng sự thật khi phát hiện sách giả tại Công ty Phú Hương Phát do Thuận làm giám đốc.
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo phạm tội Sản xuất hàng giả là đặc biệt nghiêm trọng; trong khi đó, hành vi của các bị cáo phạm tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ đã gây mất niềm tin trong nhân dân. Các bị cáo biết rõ hành vi của mình là phạm tội nhưng vẫn cố tình vi phạm nên cần có mức án nghiêm minh để răn đe.
Сòng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2023
Ông Trần Hùng chối tội, nói bị vu khống nhằm triệt hạ
Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hùng 9 năm tù giam về tội Nhận hối lộ, phạt bổ sung 80 triệu đồng.
Cùng vụ án, Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) lĩnh 27 tháng tù về tội Môi giới hối lộ.
Ba người ở Đội Quản lý thị trường số 17 bị kết tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó Lê Việt Phương (cựu đội phó) nhận 30 tháng tù, Phạm Ngọc Hải 20 tháng tù treo và Thành Thị Đông Phương 18 tháng tù treo.
Ở nhóm bị cáo Sản xuất, buôn bán hàng giả, bà Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) bị tuyên 10 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; 30 người còn lại từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù.
Лежащие на книжной полке открытые книги - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2022
Cục phó quản lý thị trường đã có vai trò gì trong đường dây buôn lậu sách giả?
Trong bốn ngày xét xử, 35/36 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt; duy nhất ông Trần Hùng kêu oan, đề nghị HĐXX trả tự do cho mình.
Ông Hùng cho rằng "VKS hoàn toàn sai lầm khi cáo buộc nhận hối lộ". Ông Hùng nói lẽ ra mình cần được biểu dương thành tích chống hàng giả chứ không phải bị xử lý như bây giờ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала