Đèo Bảo Lộc sạt lở: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

© Ảnh : Chu Quốc Hùng - TTXVNĐèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai
Đèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trưa 31/7, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.
Lúc 12h20 phút ngày 31/7, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã tìm được nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.
Nạn nhân được xác định là anh Phạm Ngọc Anh, người đi đường, 23 tuổi, quê Thanh Hóa.
Xe ô tô tại Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đèo Bảo Lộc sạt lở: Thi thể nạn nhân thứ 4 vẫn chưa được tìm thấy
Cụ thể quá trình tìm kiếm, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sau nhiều giờ bốc các lớp đất, đến 12h, tất cả tài xế xe cuốc cùng ồ lên yêu cầu dừng lại vì phát hiện một thi thể ở hiện trường.
Ngay lập tức, các lực lượng gọi xe cứu thương đưa thi thể đi. Thời điểm phát hiện thi thể còn lại lúc 12h03.
Như vậy sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể còn lại trong bốn nạn nhân bị chôn vùi vụ sạt lở đèo Bảo Lộc đã được tìm thấy.
Như vậy, sau 21 giờ xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị đất đá vùi lấp.
Đèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đèo Bảo Lộc sạt lở: Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo cứu hộ

Truy thăng quân hàm cho 3 CSGT hy sinh

Tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng sáng nay 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh quan tâm, chăm lo đời sống gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Trước đó, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ CSGT Trạm Madaguoi hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc. Theo đó, quyết định thăng quân hàm cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1982) lên Trung tá, Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977) lên Đại úy, Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) lên Đại úy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала