Chuyến thăm chính thức Indonesia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường dự Đại Hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường dự Đại Hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 4/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA-44) và thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Puan Maharani và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Baqer Qalibaf.
Đây là chuyến thăm chính thức Indonesia đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm và làm việc diễn ra từ ngày 4/8 đến ngày 10/8.
Tham gia đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Ngô Đông Hải; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2023
Thủ tướng Malaysia và Phu nhân chính thức thăm Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Công Thương: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia Tạ Văn Thông và Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Iran Lương Quốc Huy cùng tham gia đoàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và hai nước trong tất cả lĩnh vực.
Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam ưu tiên phát triển và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống tại châu Á, Trung Đông, nhằm mở ra các cơ hội mới về hợp tác kinh tế - thương mại, đẩy mạnh hợp tác trên các diễn đàn quốc tế.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thăm Ý và Tòa thánh Vatican
Sau chuyến thăm chính thức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự AIPA-44.
Chủ đề chính của AIPA-44 là: "Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng", trong đó đề cao khả năng thích ứng của các Nghị viện ASEAN trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động.
Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự lễ khai mạc và có phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất của AIPA-44.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала